Sự kiện

Vụ rải thảm nhựa giữa mưa ở Huế: Bóc lên làm lại!

Đơn vị tư vấn giám sát đã yêu cầu công ty thi công phải bóc lớp thảm nhựa trước đó cho rải giữa trời mưa để làm lại.

Trong ngày 31/7, Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh sự việc một tốp công nhân vẫn hì hục rải thảm nhựa trên đường Nguyễn Huệ (TP.Huế) bất chấp thời điểm ấy trời đang mưa. 

Hình ảnh đơn vị thi công tiến hành rải thảm nhựa, lu lèn giữa trời mưa vào ngày 31/7. (Ảnh cắt từ clip).

“Dù bao biện lý lo gì nhưng việc bê-tông nhựa nóng mà được rải giữa thời tiết trời mưa là không đúng quy định kỹ thuật”, một chuyên gia cầu đường ở Huế nhận định sự việc. Người này cho rằng, sự cẩu thả  này chắc chắn sẽ làm mất thẩm mỹ và chất lượng mặt đường sau này.

Được biết, việc thi công này nằm trong các hạng mục chỉnh trang từ nguồn kinh phí kết dư các hợp đồng của Dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế với tổng kinh phí 170 tỷ đồng.

Các hạng mục chính của công trình chỉnh trang bao gồm xây dựng vỉa hè, thảm đường, trồng cây xanh tại các tuyến đường, như Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Lê Qúy Đôn, Hai Bà Trưng, An Dương Vương, Nguyễn Huệ…

Thời điểm mà PV phản ánh, đơn vị thi công đang tiến hành rải thảm nhựa từ ngã ba đoạn đường Nguyễn Huệ giao với đường Nguyễn Khuyến đến đoạn phía trước phòng khám đa khoa Thuận Đức (số 85, Nguyễn Huệ, TP.Huế).

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế cho biết, sau khi nhận được phản ánh đã yêu cầu đơn vị thi công dừng ngay việc này và khẳng định, sẽ cho bóc lên làm lại đoạn đường mà đơn vị thi công cho rải thảm nhựa giữa mưa.

Đoạn đường trước đó rải thảm giữa mưa đã được cào bóc lên.

Ghi nhận của PV, trong sáng ngày 1/8, dù thời tiết mưa nhỏ nhưng máy cào bóc thảm nhựa cũng đã được huy động để bóc toàn bộ lớp thảm mà trước đó đơn vị thi công cho rải giữa trời mưa. 

Phía chủ đầu tư thông tin, sau khi cào bóc sẽ cho tiến hành rải thảm lại khi thời tiết nắng ráo.

Nói thêm, đơn vị trực tiếp được hợp đồng việc rải thảm nhựa này là công ty TNHH 1TV Minh Đạt. Không chỉ cẩu thả trong việc rải thảm nhựa nói trên, đơn vị này còn vi phạm trong việc đảm bảo các biện pháp an toàn giao thông khi thi công rải thảm trên đường phố. Được biết, cách đó 2 ngày, khi thi công trên tuyến đường Lê Lợi (TP.Huế), công ty TNHH 1TV Minh Đạt đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Huế lập biên bản vì vi phạm không bố trí người hướng dẫn, điều khiển giao thông đoạn khi thi công ở chỗ đường hẹp.