Môi trường

Vụ phá rừng Pơ-mu: Công ty lâm nghiệp nói gì?

Trước tình hình khai thác gỗ diễn biến rất phức tạp, công ty lâm nghiệp đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ, tăng cường phối hợp truy quét, ngăn chặn.

Ngày 24/2, lực lượng chức năng huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hàng khám nghiện hiện trường vụ khai thác gỗ Pơ-mu quý hiếm trên lâm phần của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông (viết tắt là công ty Lâm nghiệp Krông Bông).

Liên quan đến sự việc này, công ty Lâm nghiệp Krông Bông đã có báo cáo số 18/BC-CTY ngày 22/2 về việc khai thác gỗ Pơ-mu trái phép thuộc lâm phần công ty quản lý.

Nơi xảy ra vụ phá rừng Pơ-mu.

Theo nội dung báo cáo, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, từ ngày 17-21/2/2021, lực lượng quản lý bảo vệ rừng thuộc công ty đã tổ chức đi tuần tra truy quét tại các tiểu khu 1198, 1206,1213, 1219.

Trong quá trình tuần tra, tại 15 vị trí vị người dân khai thác cây gỗ Pơ-mu (thuộc nhóm IIA) trái phép.

Trong đó, có 4 cây vừa mới chặt hạ trong thời gian 10 ngày trước, 11 vị trí các gốc cây bị cắt hạ trái phép trong thời gian trước đây, bị các đối tượng tiếp tục cưa xẻ và vận chuyển gỗ trái phép trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Vị trí chặt hạ, cưa xẻ nằm rải rác dọc theo hai bên tuyến đường mòn. Theo dấu vết để lại trên bề mặt cắt hạ của gốc cây cho thấy, cây gỗ đều được cắt hạ bằng cưa xăng, một số gốc cây cưa hạ đã bị lấy hết gỗ chỉ còn cành ngọn, bìa, một số cây đã cắt khúc và chuyển đi một phần.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ phá rừng Pơ-mu trên lâm phần của công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý.

Tổng cộng có 15 cây bị khai thác, vận chuyển có đường kính chủ yếu từ 70-100cm, khối lượng còn lại hiện trường hơn 32,8m3.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng quản lý bảo vệ rừng, 15 cây Pơ-mu bị các đối tượng khai thác, vận chuyển trong 2 ngày 10 và 13/2 và đã bị lực lượng phân trường 2 của công ty Lâm nghiệp Krông Bông tạm giữ 2 phách gỗ với khối lượng 0,602 m3.

Cũng theo báo cáo của công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông, hiện nay tình hình khai thác gỗ trái phép trên diện tích rừng của công ty quản lý thuộc địa bàn 2 xã Cư Đrăm và Yang Mao, huyện Krông Bông diễn biến rất phức tạp.

Mặc dù, công ty đã quyết tâm nỗ lực, cố gắng để ngăn chặn việc xâm hại đến rừng của người dân như: Thành lập 3 chốt chặn, lực lượng quản lý bảo vệ rừng trực 24/24 tại các đường chính thuộc tiểu khu 1192, 1206 và 1212.

Bên cạnh đó, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng vào rừng khai thác gỗ Pơ-mu và các loại gỗ khác rồi vận chuyển bằng trâu và sức người còn diễn ra hết sức phức tạp.

Các đối tượng đưa trâu vào rừng để khai thác, vận chuyển gỗ.

Theo thông tin từ ông Bùi Quốc Tuấn, Giám đốc công ty Lâm nghiệp Krông Bông, vào đêm 30 Tết Nguyên đán vừa qua, trên 20 đối tượng mang theo 5 cưa máy, dao rựa vào sát chốt quản lý bảo vệ rừng của phân trường Ea Tlong (thuộc tiểu khu 1164) ngang nhiên phá rừng.

Trước tình hình này, lực lượng của công ty chỉ biết vận động các đối tượng dừng phá rừng. Qua kiểm tra, có 4 khu vực bị chặt phá rừng, gây thiệt hại 8.600m2.

Mặt khác, trong 2 tháng đầu năm 2021, trên lâm phần của công ty xảy ra 88 vụ vi phạm lâm luật, thu giữ hàng chục mét khối gỗ lậu và gây thiệt hại khoảng 20 ha rừng.

Còn trong năm 2020, trên lâm phần của công ty xảy ra 14 vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép với khối lượng hơn 31m3 gỗ và 204 vụ phá rừng để lấn chiếm đất gây thiệt hại hơn 48 ha rừng.

Để ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1198, 1219 và các diện tích rừng thuộc lâm phần của công ty quản lý, công ty Lâm nghiệp Krông Bông đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ, giúp đỡ, tăng cường lực lượng phối hợp với công ty tiến hành kiểm tra, truy quét, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Như đã đưa tin, trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, lực lượng Công an huyện Krông Bông thành lập tổ công tác đặc biệt với hơn 20 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều nhóm tiến hành theo dõi, mật phục các đối tượng khai thác gỗ lậu tại khu vực Núi Voi Kéo (thuộc lâm phần của công ty Lâm nghiệp Krông Bông quản lý).

Sau một thời gian mật phục theo dõi, từ tối 12/2 (tức mùng 1 tết Nguyên đán Tân Sửu) đến rạng sáng 14/2 (tức mùng 3 Tết), tổ công tác của Công an huyện Krông Bông đã bắt quả tang 6 đối tượng đang dùng 5 con trâu kéo gỗ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành thu giữ 5 con trâu, 9 phách gỗ Pơ-mu có khối lượng khoảng 7m3, 4 xe mô tô, 1 cưa máy (cưa lốc) và 4 cặp bánh lốp sử dụng cho xe dùng trâu kéo.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 9 đối tượng liên quan đến vụ khai thác gỗ Pơ-mu nói trên.

Khánh Ngọc