An ninh - Hình sự

Vụ nam sinh lớp 11 bị đánh tử vong: Bắt tạm giam 7 đối tượng

Chiều 20/10, Công an Long An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 7 đối tượng, trong đó có 3 thiếu niên chỉ mới 15 tuổi.

Ngày 20/10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Tp.Tân An, Long An, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 7 bị can (từ 14 - 18 tuổi) liên quan đến vụ đánh chết một học sinh lớp 11 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, theo khoản 4, điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, gồm Nguyễn Trần Trung Kiên (15 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (15 tuổi), Nguyễn Võ Hoàng Long (18 tuổi), Tạ Hoàng Phúc (16 tuổi), Lê Trần Duy Khang (15 tuổi), Trần Lê Khoa (18 tuổi), cùng cư trú ở phường 2, thành phố Tân An và Nguyễn Hoàng Tiến (17 tuổi), ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Nạn nhân là em N.H.K. (16 tuổi) ngụ xã Dương Xuân Hội, huyện châu Thành, tỉnh Long An, học sinh lớp 11A1, Trường THCS và THPT Nguyễn Văn Rành, Tp.Tân An.

Trước đó, chiều 17/10, em N.H.K. bị một nhóm gồm 7 người vây đánh và được đưa vào bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Qua chẩn đoán, em K. bị chấn thương sọ não và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp.HCM cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch, huyết áp bằng 0, xuất huyết não, chảy máu trong não, vỡ xoang hàm.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị đánh hội đồng tổn thương nhiều nên đến chiều 18/10, em K. tử vong tại bệnh viện.

Theo báo cáo của nhà trường, trước đó em K. và một bạn học lớp 10 chung trường có xảy ra mâu thuẫn với nhau, sau đó bị một nhóm thanh thiếu niên bên ngoài nhà trường vây đánh.

Trúc Chi (theo Thanh Niên, Giao Thông )