Dân sinh

Vụ lật thuyền khiến nhiều người mất tích: Tìm thấy nạn nhân thứ 2

Sau vụ lật thuyền ở Lào Cai, gần 150 người xuyên đêm, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy.

Trao đổi với Vietnamnet trưa 16/8, ông Hoàng Seo Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, Lào Cai cho biết, sáng cùng ngày các cơ quan chức năng đã tìm được thêm 1 thi thể của nạn nhân mất tích. Đó là bà Sùng Thị D (SN 1969).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h50 ngày 15/8, chiếc thuyền chở 2 người lớn, 3 trẻ em gồm: Bà Giàng Thị D (SN 1978), bà Sùng Thị D (SN 1969), cháu Lý Anh T (SN 2021), Lê Anh Q (SN 2018) và cháu Lý Thu T (SN 2021), cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế định đi thuyền qua sông Chảy sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) thăm ngươi thân thì xảy ra lật thuyền.

Lúc này, Bà Giàng Thi D lái thuyền, không may đi vào khu vực nước xiết, chiếc thuyền bị lật làm cả 5 người trên thuyền rơi xuống sông.

Lực lượng chức năng và người dân xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ và nhân dân tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.

“Hai người đã được tìm thấy. Các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm khu vực hạ lưu sông Chảy để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại mất tích”, ông Trang thông tin.

Theo Sức khỏe & Đời sống, hiện còn 3 nạn nhân mất tích chưa được tìm thấy, trong đó có 2 cháu nhỏ SN 2018 và SN 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Trúc Chi (t/h)