Giáo dục

Vụ học sinh lớp 7 Hà Nội bị đánh: Yêu cầu kiểm điểm ban giám hiệu

Liên quan đến vụ học sinh bị đánh, UBND huyện Thạch Thất yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường khi để xảy ra sự việc, không giải quyết dứt điểm.

Liên quan đến vụ việc học sinh V.V.T.K, học lớp 7C, Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà nội bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần dẫn đến chấn thương tâm lý, UBND huyện Thạch Thất đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể có trách nhiệm liên quan, trong đó có BGH Trường THCS Đại Đồng.

Cụ thể, Sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc, nghiêm túc rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm (nếu có vi phạm); tăng cường chỉ đạo, quản lý, xây dựng văn hóa học đường; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình; kịp thời nắm bắt các hoạt động, không để xảy ra các vụ việc làm ảnh hưởng tới uy tín, công tác giáo dục của nhà trường.

UBND huyện Thạch Thất cũng đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của ban giám hiệu trường khi để xảy ra sự việc, không giải quyết dứt điểm. UBND huyện Thạch Thất đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, UBND xã Đại Đồng, Công an xã Đại Đồng và nhà trường tập trung giải quyết vụ việc.

Trường THCS Đại Đồng, nơi K và các bạn cùng đang học tập.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất, trong thời gian nghỉ hè năm học 2022-2023 đến tháng 9/2023, em V.V.T.K, học lớp 7C Trường Trung học cơ sở Đại Đồng bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần. Do sợ nên em K không báo với các thầy, cô giáo và bố mẹ. Đến ngày 16/9/023, gia đình và nhà trường mới biết sự việc. 

Ngày 25/9/2023, gia đình đưa K đến trường học. Ngày hôm đó, K tiếp tục bị một bạn dọa đánh dẫn đến hoảng loạn, lo lắng và gia đình đã đưa đến Bệnh viện Nhi TƯ thăm khm. Kết quả, K bị rối loạn phân ly.

Theo nguyện vọng của K, gia đình đã đưa con đến trường học nhưng khi gặp các bạn, tinh thần của K thêm căng thẳng, hoảng sợ, cần phải theo dõi nên huyện đã liên hệ với Văn phòng Tư vấn và Trị liệu Tâm lý trẻ em - Cục trẻ em để hỗ trợ điều trị tâm lý cho cháu K. Nhà trường, gia đình các bên đang tập trung động viên, thăm hỏi và điều trị để cháu K nhanh bình phục.

Sau khi nắm được vụ việc, giáo viên chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Đại Đồng đã lập tức tìm hiểu, tập hợp thông tin và xác định được những học sinh tham gia đánh bạn.

Ngày 20/9/2023, Hiệu trưởng đã triệu tập họp Hội đồng kỷ luật nhà trường, có sự tham dự của các thành viên Hội đồng, các học sinh có liên quan và phụ huynh. Các học sinh đã nhận ra lỗi, các gia đình của học sinh đánh K cũng đã nhận trách nhiệm trước gia đình K; hai bên gia đình thống nhất xin nhà trường cho các cháu học sinh đi học bình thường.

Ngày 26/9/2023, Trường THCS Đại Đồng tổ chức mời các gia đình cùng số học sinh vi phạm lên giải quyết. Nhà trường nhận trách nhiệm trước phụ huynh học sinh khi để xảy ra vụ việc mà không phát hiện ngăn chặn kịp thời; quán triệt đội ngũ giáo viên nhà trường nêu cao ý thức trách nhiệm quản lý học sinh không để xảy ra những vụ việc khác tương tự.

Việc xử lý kỷ luật đối với các học sinh vi phạm sẽ thực hiện nghiêm khắc đúng quy định nhằm giáo dục các cháu biết đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; các bên tập trung phối kết hợp để chăm lo, động viên K.

Ngày 30/9/2023, Ban Giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, đại diện giáo viên nhà trường và Ban đại diện CMHS của lớp, của trường đã đến thăm hỏi, động viên K và gia đình. Cán bộ, giáo viên nhà trường đã hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ngày 12/10/2023, các gia đình có học sinh vi phạm cùng các con mình đã đến thăm xin lỗi K cùng gia đình; xin được hỗ trợ vật chất, tinh thần... nhưng chưa tìm được tiếng nói chung.

Ngày 17/10/2023, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp xét kỷ luật, quyết định tạm cho nghỉ học ở trường có thời hạn (4 ngày) đối với các học sinh đánh K để kết hợp các biện pháp giáo dục khác. Đồng thời, nhà trường họp với các gia đình có học sinh vi phạm và gia đình K thống nhất phương án giải quyết.

Tối 17/10/2023, các gia đình có mặt tại nhà K, thống nhất hỗ trợ gia đình K chi phí đi lại, tiền thuốc và chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho K và gia đình nạn nhân đã nhất trí.

Sau sự việc, Trường THCS Đại Đồng tổ chức họp tập thể hội đồng sư phạm nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, trong đó lưu ý sẽ theo dõi sát sao, phát hiện kịp thời những biểu hiện, hành vi của học sinh để có biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra những vụ việc vi phạm kỷ luật của học sinh; Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét, làm rõ vụ việc, xử lý kỷ luật học sinh đúng theo quy định của Điều lệ trường học.

Trúc Chi (t/h theo Hà Nội Mới, Kinh tế & Đô thị)