An ninh - Hình sự

Vụ hoả hoạn trong đêm khiến 4 người thương vong: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây phút lao vào biển lửa cứu người

Phát hiện thấy đám cháy ngùn ngụt kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình hàng xóm, ông N. cùng một số người dân xung quanh đã dùng xà beng, máy ủi cậy cửa nhà để cứu người.

Liên quan đến vụ hoả hoạn trong đêm khiến 4 người thương vong xảy ra tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên khiến dư luận hoang mang, chiều 16/3, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có mặt tại hiện trường vụ hoả hoạn để làm rõ một vài thông tin liên quan đến vụ việc.

Vụ hoả hoạn khiến 4 người tử thương vong và thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường vụ hoả hoạn lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Đào Danh Nghiệp người dân sinh sống gần hiện trường kể: "Vào khoảng 23h55 ngày 15/3, khi tôi đang ngủ tại gia đình thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà ông M., tôi liền chạy ra thì phát hiện lửa cháy ngùn ngụt tại nhà ông Vương Gia M..

Ông Đào Danh Nghiệp kể lại diễn biến vụ hoả hoạn.

Thấy vậy, tôi chạy khắp xóm hô hoán thông báo cho mọi người, đồng thời về nhà lấy bình cứu hỏa để dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng. Trong lúc chờ đợi lực lượng cứu hoả đến chữa cháy, tôi cùng một số người dân khác dùng xà beng cậy cửa, gọi thêm máy ủi đến phá cửa để cứu người".

Ông Nghiệp cũng cho biết gia đình ông M. sống ở địa phương không khiến ai mất lòng. Sau một thời gian đi xuất khẩu lao động về, ông này mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và bán hàng tạp hoá.

Rất đông người dân đã có mặt tại hiện trường vụ hoả hoạn.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu cho biết: “Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, còn nguyên nhân cụ thể, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh”.

Theo ông Sơn, thời điểm xảy ra vụ cháy (lúc 23h 30 đêm ngày 15/3), trong nhà ông Vương Gia M. (sinh năm 1963) có 4 người (gồm vợ chồng ông M. và 2 cháu nhỏ). Vụ hỏa hoạn đã khiến vợ chồng ông M. và bà Đào Thị C. (sinh năm 1965) cùng con trai Vương Gia Cao T. (13 tuổi) tử vong tại chỗ. Trong khi đó, cháu ngoại ông M. được kịp thời đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo ông Sơn, vợ chồng ông M. kinh doanh hàng tạp hóa và một số mặt hàng vật liệu xây dựng. Lúc xảy ra cháy, có thể do sự độc hại của ống nhựa nên nạn nhân bị ngộ độc, ngạt khí nhanh.

Danh tính các nạn nhân trong vụ cháy được xác định gồm: ông Vương Gia M. và bà Đào Thị C. (vợ ông M. cùng 53 tuổi), Vương Gia Cao T. (12 tuổi, con trai ông M.). Cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (8 tuổi, cháu ngoại ông M.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện, Công an huyện Khoái Châu đang phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.