Sự kiện

Vụ gỗ lậu ở Mang Yang: Đề nghị luân chuyển, thay thế Hạt trưởng hạt Kiểm lâm

Liên quan đến việc phá rừng tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, nhiều cá nhân bị xử lý trách nhiệm, riêng Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện này bị đề nghị luân chuyển, thay thế.

Chiều 5/11, một cán bộ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ việc bắt giữ gần 30m3 gỗ lậu tại xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, nhiều cá nhân, tập thể có liên quan bị xử lý trách nhiệm. Ngoài ra, ông Nguyễn Long Sơn, Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang bị đề nghị luân chuyển, điều động, thay thế.

Cán bộ này cho biết thêm, UBND tỉnh Gia Lai vừa nhận được báo cáo của UBND huyện Mang Yang về việc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc phá rừng xảy ra tại huyện.

Gỗ rừng xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang bị đốn hạ.

Theo đó, đơn vị chủ rừng là công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông Chiêng đã tổ chức họp đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách tập thể ban Quản lý bảo vệ rừng (BQLBVR) Đê Toăk vì chưa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng để lâm tặc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Cá nhân ông Lê Đức Tấn, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng nhận hình thức kiểm điểm nhắc nhở trước tập thể cán bộ nhân viên công ty. Bên cạnh đó, 6 cá nhân khác gồm  2 trạm trưởng và 4 nhân viên nhận hình thức kỷ luật khiển trách trước tập thể cán bộ nhân viên.

Từ thông tin báo phản ánh, cơ quan chức năng thu giữ gần 30m3 gỗ lậu tại xã Kon Chiêng.

Đối với hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cơ quan này tổ chức họp nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với kiểm lâm địa bàn và tập thể có liên quan.

UBND xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nhiệm với Chủ tịch và UBND xã, Trưởng công an xã, xã đội trưởng.

Vị cán bộ này khẳng định: "Riêng đối với ông Nguyễn Long Sơn - Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang - trên cương vị người đứng đầu hạt nhưng năng lực điều hành yếu kém, trong thời gian ngắn liên tiếp để xảy ra tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Riêng vấn đề này, lãnh đạo UBND huyện Mang Yang đã có phương án đề xuất với Chi cục Kiểm lâm tỉnh này luân chuyển, điều động, thay thế đối với lãnh đạo hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang".

"Cũng liên quan đến vụ việc nói trên, đối với các đối tượng có hành vi đe dọa cán bộ bảo vệ rừng, lần theo số điện thoại, cơ quan công an huyện đã vào cuộc xác minh được 3 đối tượng. Tuy nhiên, hiện tại, 1 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, 2 đối tượng còn lại cơ quan công an đang tiếp tục cũng cố hồ sơ xử lý theo quy định", vị cán bộ này nói.