Góc nhìn luật gia

Vụ giết nữ kế toán: Nghi phạm người nước ngoài có bị xử lý tại Việt Nam

Theo Bộ luật Hình sự quy định, bất kể là ai, dù là người nước ngoài, khi thực hiện hành vi phạm tội tại Việt Nam, thì phải chịu chế tài xử lý của pháp luật.

Ngày 31/3, Công an tỉnh Bình Dương đã di lý nghi can Yang Zhong Wu, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc để điều tra liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại Công ty V.T.

Nạn nhân bị Wu sát lại là chị L.T.M, SN 1993, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Chị M., là kế toán của công ty V.T. Vào ngày 29/3 sau khi chị M., xảy ra mâu thuẫn với Wu, nghi can này đã ra tay sát hại nữ kế toán rồi vội vã rời khỏi công ty cùng chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 45000.

Đối tượng bị phát hiện ở Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Công an tỉnh này đã bắt giữ đối tượng và phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương di lý để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện vẫn đang phối hợp cùng ngành chức năng để lấy lời khai đối tượng Wu. Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay, vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ các chi tiết rồi mới có quyết định khởi tố vụ án nên chưa cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí.

Video Wu ra tay sát hại nữ kế toán.

Liên quan đến việc Yang Zhong Wu là nghi can người Trung Quốc có hành vi giết người tại Việt Nam, nhiều người thắc mắc, đối tượng có bị xử lý theo luật pháp của Việt Nam hay Trung Quốc?

Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Trương Hồng Điền - Văn phòng Luật sư Xuân Phú, thuộc Đoàn Luật sư Tp.HCM cho biết: Hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, thì sẽ áp dụng Pháp luật Hình sự và Tố tụng Hình sự của Việt Nam để xử lý.

Trong quá trình bị Wu tấn công, nữ kế toán đã tìm cách bỏ chạy nhưng vẫn bị kéo lại lôi vào nhà vệ sinh sát hại. (Ảnh cắt từ Clip).

Việt Nam và Trung Quốc đã có Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự, không có nghĩa nghi phạm giết người sẽ được bàn giao cho phía Trung Quốc xét xử, mà vẫn sẽ điều tra, truy tố, xét xử tại Việt Nam.

Với Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai bên, thì Bộ luật Hình sự hai bên đều có tội Giết người là trọng tội, mức phạt cao nhất là tử hình.

Do đó, khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử và khi có bản án, Việt Nam sẽ thông báo cho phía Trung Quốc biết việc xử lý hình sự công dân của họ, do phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Mặc dù là người Trung Quốc, nhưng Wu vi phạm pháp luật Việt Nam vẫn phải chịu hình phạt, xử lý tại nước Việt Nam.

“Trường hợp thi hành án đối với Bản án có hiệu lực pháp luật của Việt Nam tử hình công dân Trung Quốc, thì cũng sẽ thông báo cho phía Trung Quốc trước khi thực thi. Trường hợp áp dụng hình phạt tù có thời hạn hoặc chung thân, khi đến hết thời hạn thụ án hoặc được ân xá, đặc xá sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam”, luật sư Điền thông tin.

Trong vụ án trên, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án, cũng như động cơ, mục đích của nghi phạm. Cần đợi thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra để rõ hơn về sự việc.

Tuy nhiên, nghi phạm phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình do hành vi giết người là có thể dự đoán được.