An ninh - Hình sự

Vụ em trai đánh anh tử vong trong đêm: Nguyên nhân nào khiến "huynh đệ tương tàn"?

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do bị anh trai gây rối nhiều ngày nên đã bực tức dùng gậy tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, trú tại thôn Đồng Long, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, trú cùng địa chỉ trên) cũng là anh trai của Ngọc.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 10/9, sau khi đi uống rượu về, ông Nguyễn Văn T. sang nhà em trai mình là Nguyễn Văn Ngọc để nói chuyện. Tại đây, do mâu thuẫn, hai bên đã xảy ra cãi cọ. Lời qua tiếng lại, do không kiềm chế được bản thân, Nguyễn Văn Ngọc đã dùng gậy tấn công ông T. tử vong. Sau khi gây án, Ngọc về nhà, ngồi chờ đến sáng 11/9 ra trình báo công an địa phương.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Sơn Quang)

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Ngọc đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, mỗi khi anh trai uống rượu say lại sang nhà để gây rối, mắng mỏ mình vô lý.

Không những thế, Ngọc còn bị ông T. đánh đập. Tối hôm xảy ra sự việc, ông T. uống rượu về lại sang nhà Ngọc gây sự, do bực tức dồn nén lâu ngày nên đối tượng dùng gậy đánh trả ông T. dẫn đến tử vong.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn T. đều không có nghề nghiệp ổn định, lại thường xuyên la cà uống rượu say. Vì tật xấu này, cách đây vài năm, vợ chồng Ngọc đã ly hôn, vợ Ngọc đưa con về quê ngoại ở xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên sinh sống. Còn ông T. cũng rời bỏ quê hương nhiều năm và trở về sống cùng mẹ già 84 tuổi được khoảng 5 năm.