An ninh - Hình sự

Vụ dùng súng đồ chơi cướp tiệm vàng: Hé lộ nhân thân nghi phạm

Sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng và bị bắt giữ, người dân nhận ra nghi phạm sinh sống tại địa phương, nghiện game và nợ tiền của nhiều người.

Sáng 25/3, xảy ra vụ cướp tiệm vàng Được Loan, số 142 Phố Môi, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nghi phạm bị vợ chồng chủ tiệm quật ngã, cùng với người dân địa phương vây bắt bàn giao cho cơ quan công an.

Anh Nguyễn Đức Anh (31 tuổi), chủ tiệm vàng Được Loan kể lại, hơn 9h sáng, một người đàn ông trung tuổi, đi xe máy tay ga, mặc bộ đồ đen, áo chống nắng trùm đầu đi vào tiệm vàng của gia đình mình.

Sau ít phúc quan sát, thấy hiệu vàng vắng khách, tên cướp không đập tủ kính lấy vàng, bạc mà đi xuống khu nhà bếp nơi chị Lê Thị Linh (vợ anh Đức Anh) đang làm việc.

Nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt giữ bàn giao cho cơ quan công an.

Tại đây, nghi phạm đã kề dao vào cổ chị Linh, yêu cầu mở tủ lấy tài sản. Nạn nhân la hét, kêu cứu vùng thoát thân khiến tên cướp lập tức bỏ chạy ra đường tẩu thoát. Khi nghe vợ la hét, anh Đức Anh vội đuổi theo tên cướp.

Khi tên cướp chuẩn bị lên xe bỏ chạy thì bị hai vợ chồng chủ tiệm vàng đạp, kéo ngã xuống đất. Người dân địa phương cùng vợ chồng chủ tiệm vàng tham gia vây bắt, quật ngã tên cướp bàn giao cho cơ quan công an.

Thời điểm bị bắt giữ, ngoài con dao, công an thu một khẩu súng giả và cuộn băng dính từ trong người tên cướp rơi ra.

"Sự việc diễn ra chỉ vài phút. Tên cướp chưa rút súng giả hù dọa mà chỉ dùng dao. Hắn không gây thương tích cho ai và cũng chưa lấy được tài sản gì", anh Đức Anh nói.

Tiệm vàng Được Loan nơi xảy ra vụ cướp.

Sau khi vụ cướp xảy ra, người dân địa phương cho hay, nhiều ngày nay, tên cướp đã quanh quẩn, quan sát xung quang cửa hàng vàng Được Loan.

Nghi phạm bị bắt giữ quê tại phường Quảng Minh, thành phố Thanh Hóa và lấy vợ, sinh sống tại xã Quảng Tâm gần cửa hàng vàng. Nghi phạm còn nghiện chơi game và nợ tiền của nhiều người.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lưu Doãn Ơn - Chủ tịch UBND phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin trên và cho biết, danh tính nghi phạm gây ra vụ cướp chưa được cơ quan công an công bố.