Góc nhìn luật gia

Vụ đối tượng dùng video cưỡng đoạt tiền cô gái: Luật sư nói gì?

Theo luật sư Minh, hành vi uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản của đối tượng Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản.


Liên quan đến vụ việc "Bắt nam thanh niên dùng video nhạy cảm cưỡng đoạt tiền của cô gái", ngày 13/11, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc công ty luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đối tượng Tuấn đã có hành vi uy hiếp tinh thần chị H. thông qua việc đe dọa chị H. sẽ gửi video nhạy cảm của chị này cho người thân của chị nếu chị không thỏa mãn yêu cầu chiếm đoạt tài sản của Tuấn.

Đối tượng Trần Minh Tuấn tại cơ quan công an.

Theo luật sư Minh, hành vi của Tuấn chính là có thủ đoạn uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, hành vi của đối tượng này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm của tội Cưỡng đoạt tài sản được quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

"Ngoài ra, sau khi được gia đình bảo lãnh, đối tượng Tuấn liền bỏ trốn và bị truy nã, phải gần 3 năm sau, lực lượng chức năng mới bắt được. Việc Tuấn bỏ trốn và bị truy nã không thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào được quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự và cũng không cấu thành tội phạm của một tội danh nào khác. Pháp luật chỉ quy định trong trường hợp bị can, bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giam được áp dụng biện pháp ngăn chặn thay thế là bảo lãnh mà bỏ trốn thì bị tạm giam", luật sư Minh phân tích thêm.

Cũng theo luật sư Minh, tuy việc Tuấn bỏ trốn và bị truy nã không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng đối tượng này sẽ không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như người phạm tội ăn năn hối cải, người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, đây sẽ là căn cứ để xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của Tuấn để xử lý và quyết định mức hình phạt sau này.

Trước đó, vào ngày 9/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt được đối tượng phạm tội Cưỡng đoạt tài sản sau gần 3 năm lẩn trốn.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Minh Tuấn (24 tuổi), trú tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Theo cơ quan công an, cuối năm 2017, đối tượng Tuấn đã có hành vi dùng video mang tính chất riêng tư, nhạy cảm của chị L.T.H., trú phường Xuân Phú, TP.Huế để đe dọa chị H. giao số tiền 10 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi của mình, đối tượng Tuấn hẹn chị H. đúng 19h ngày 25/12/2017, đến địa chỉ 40 Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ, TP.Huế để giao tiền. Do lo sợ nên chị H. đã đưa 1 triệu đồng cho Tuấn, số tiền còn lại, Tuấn giao hẹn trong vòng 10 ngày phải giao đủ.

Ngày 1/1/2018, tại ngã 3 Quốc lộ 49A xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Tuấn tiếp tục hẹn chị H. để lấy số tiền còn lại thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, sau đó Tuấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.