Hồ sơ điều tra

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Chi tiết những lời nói sau cùng của các bị cáo

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ dần đi đến hồi kết. Trước khi HĐXX của TAND tỉnh Phú Thọ vào nghị án, lần lượt các ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa và hai “trùm” cờ bạc cùng nhiều bị cáo đồng phạm được nói lời sau cùng.

Ngày 24/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ do ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng cục C50) “bảo kê”.

Ông Phan Văn Vĩnh

Sau gần hai tuần xét hỏi và tranh luận công khai tại phiên tòa, vụ án đánh bạc nghìn tỷ dần đi đến hồi kết là một phán quyết của TAND tỉnh Phú Thọ đối với 92 bị cáo trong vụ án này. Trước khi tòa vào nghỉ nghị án, các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

Người đầu tiên bước lên bục khai báo là ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an). Ông Vĩnh xúc động nói: “Đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn HĐXX, VKS TAND tỉnh Phú Thọ đã điều khiển phiên tòa hết sức dân chủ, văn minh, khoa học. Tôi cũng gửi lời xin lỗi tới Đảng, Chính phủ, bộ Công an và nhân dân, trong cuộc đời của tôi mãi mãi nói lời xin lỗi này”.

Ông Vĩnh còn bày tỏ, việc điều hành phiên tòa của HĐXX thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật nhưng đầy tình nhân ái. Ông Vĩnh cảm ơn tới đoàn luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo đã thực hiện quyền và tính ưu việt của luật pháp Việt Nam. Ông Vĩnh một lần nữa thành khẩn nhận tội và xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng.

Người thứ hai bước lên bục khai báo là Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Trong phần này, bị cáo Nguyễn Văn Dương cũng xin gửi lời cảm ơn đến HĐXX, VKSND tỉnh Phú Thọ vì phiên tòa đã được đưa ra xét xử công khai, nghiêm minh nhưng cũng hết sức nhân ái, đảm bảo quyền hợp pháp của các bị cáo.

Bị cáo Dương nói đây là bài học thấm thía trong cuộc đời bị cáo, giúp bị cáo hiểu biết và tuân thủ pháp luật.

Đứng đầu công ty CNC, bị cáo Dương một lần nữa xin nhận toàn bộ trách nhiệm và xin nhận trách nhiệm thay cho nhân viên của mình cũng đang vướng vòng lao lý trong vụ án này.

Trình bày về hoàn cảnh gia đình, giọng bị cáo lạc đi: “Bố mẹ tôi đều qua đời, vợ tôi nuôi 4 con nhỏ, cháu nhỏ mới 1 tuổi vẫn phải thăm nuôi tôi thì đây là việc quá sức với vợ tôi. Tôi xin HĐXX xem xét tất cả các tỉnh tiết giảm nhẹ để cho tôi hưởng bản án khoan hồng, sớm được trở về với gia đình và xã hội”.

Bị cáo Phan Sào Nam

Tiếp đến, bị cáo Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty VTC online) trình bày: Hơn 1 năm qua, bị cáo đã hoàn toàn nhận thức được sai lầm của mình. Trong giai đoạn khó khăn, bị cáo vẫn nhận được sự quan tâm, động viên từ gia đình, người thân, bạn bè thì bị cáo càng thấm thía và day dứt. Bị cáo Nam hứa trước HĐXX sẽ cố gắng cải tạo tốt để trở về làm lại cuộc đời.

“Bị cáo xin lỗi đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và toàn thể xã hội đặc biệt các bị cáo đã bị liên lụy. Bị cáo xin HĐXX xem xét thêm quan điểm bào chữa của luật sư để bị cáo có cơ hội sớm được trở về”, bị cáo Nam nói lời sau cùng.

Ông Nguyễn Thanh Hóa

Người thứ tư bước lên bục khai báo là ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50). Sau khi vừa phải điều trị tại bệnh viện, hôm nay, bước lên bục khai báo ông Hóa vẫn tỏ rõ sự mệt mỏi.

Ông Hóa nói vẫn giữ nguyên quan điểm, thừa nhận hành vi phạm tội của ông và không đổ lỗi cho ai.

“Tôi xin lỗi HĐXX và VKS, vì sức khỏe của tôi không được tốt nên trong phần thẩm vấn và tranh tụng đã gây khó khăn và mất thời gian cho HĐXX và VKS. Hoàn cảnh của tôi cũng rất khó khăn, tôi xin được HĐXX giảm án để sớm được về chịu tang mẹ và nuôi con nhỏ, chăm vợ bị bệnh nan y.

Lần lượt các bị cáo khác trong vụ án đã lên đứng trước bục khai báo trình bày lời nói sau cùng. Các bị cáo đều thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX cho hưởng bản án khoan hồng, sớm được trở về với gia đình và xã hội.