An ninh - Hình sự

Bình Dương: Vụ công chứng viên chiếm đoạt tài sản, khởi tố Trưởng Văn phòng Công chứng

Ngoài khởi tố bắt giam công chứng viên, cơ quan công an đã khởi tố trưởng VP Công chứng để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ việc Công an Bình Dương bắt tạm giam Hồ Văn Ngọc - công chứng viên thuộc Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hoà, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan công an tiếp tục khởi tố các hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với bà Nguyễn Thị Gái (SN 1960, ngụ Tp.Thủ Dầu Một) bà Gái là Trưởng Văn phòng Công chứng (VPCC) Nguyễn Thị Gái.

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái - Ảnh AT.

Theo thông tin ban đầu, lô đất nằm ở xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1980) và bà đã uỷ quyền cho ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1991) thực hiện chuyển nhượng cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Thuỳ (huyện Bàu Bàng) tại VPCC Bàu Bàng.

Ngày 23/4/2021, chồng của bà Thuỳ là ông Nguyễn Hồng Phụng (đã mất ngày 10/4/2021) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất từ ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan.

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được công chứng tại VPCC Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ông Phụng, bà Thuỳ chưa thể thực hiện được thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên. Đến tháng 10/2021, ông Phụng qua đời.

Trưởng VPCC Nguyễn Thị Gái bị khởi tố vì "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" - Ảnh AT.

Sau một thời gian bà Thuỳ liên hệ với VPCC Bàu Bàng thì được biết là thửa đất của mình đã bị chuyển nhượng cho người khác và làm thủ tục chuyển nhượng tại VPCC Nguyễn Thị Gái vào ngày 23/8/2022, đến ngày 25/8/2022, giấy chứng nhận QSDĐ được cấp mới cho người khác.

Ngày 26/8/2022, thửa đất tiếp tục được bán cho một người khác và làm thủ tục công chứng chuyển nhượng tại VPCC Nguyễn Thị Gái.

Tất cả các thủ tục chuyển nhượng đều được thực hiện tại VPCC Nguyễn Thị Gái và công chứng viên Hồ Văn Ngọc là người thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng này.

Sau khi phát hiện đất bị người khác đứng tên thì người dân đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng.

Vào cuộc điều tra Công an xác định Ngọc đã làm trái quy định pháp luật, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công, mặc dù biết được thửa đất đã được công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) tại văn phòng công chứng khác nhưng Hồ Văn Ngọc vẫn chứng nhận để chủ sử dụng tiếp tục bán cho người khác chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Sau đó cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Ngọc, đồng thời truy xét các đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có bà Nguyễn Thị Gái.