Góc nhìn luật gia

Vụ clip "chôn sống nam thanh niên": "Có dấu hiệu vi phạm ít nhất ba tội"

"Dưới góc độ pháp luật, tôi nhận định rằng vụ việc này rõ ràng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với ít nhất ba tội", luật sư Thung cho biết.

Ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 5 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên đánh đập, tra tấn rồi chôn sống 1 thanh niên như thời trung cổ.

Sau khi xuất hiện clip trên mạng lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP.Vinh và các đơn vị liên quan vào cuộc để điều tra làm rõ.

Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An đã mời 11 đối tượng lên trụ sở lấy lời khai để điều tra, vì có liên quan đến video clip nam thiếu niên bị trói tay, vùi lấp dưới hố cát.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an TP.Vinh khám nghiệm hiện trường, củng cố tài liệu, các phương tiện gây án để khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trần Hữu Thung (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) về những vấn đề pháp lý có thể xảy ra.

Luật sư Trần Hữu Thung (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

Theo luật sư Thung, qua clip được ghi lại có thể thấy nhóm đối tượng đã có hành vi tra tấn và làm nhục người thanh niên này không khác gì những cảnh tra tấn vốn chỉ có trong các bộ phim thời trung cổ. "Dưới góc độ pháp luật, tôi nhận định rằng vụ việc này rõ ràng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với ít nhất ba tội", luật sư Thung cho biết.

Trước tiên, hành vi của nhóm đối tượng này có dấu hiệu của tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Với việc tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục nhân phẩm của nạn nhân thì nhóm đối tượng này có khả năng sẽ sẽ bị khởi tố theo Khoản 3 Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) và có thể phải đối mặt với mức án cao nhất lên tới 12 năm tù.

Thứ hai, hành vi đánh đập, lấy dép liên tiếp tát vào mặt nạn nhân có dấu hiệu của Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Hiện chưa rõ tỷ lệ thương tật của nạn nhân là bao nhiêu nhưng có thể thấy hành vi đánh đập, tra tấn của nhóm người này có tính chất côn đồ và rõ ràng có tổ chức là hai tình tiết định khung tại điểm đ, điểm i Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bởi vậy cho dù tỷ lệ thương tật của nạn nhân sau khi được giám định có dưới 11% thì nhóm đối tượng này vẫn sẽ phải đối mặt với khả năng bị khởi tố theo khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 06 tháng đến 03 năm.

Thứ ba, với hành vi lột đồ, chùm túi vải lên đầu nạn nhân, ép nạn nhân nằm xuống hố cát rồi đăng tải video clip lên mạng xã hội với mục đích làm nhục nạn nhân thì rõ ràng có dấu hiệu của tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự. Với việc sử dụng mạng máy tính hoặc viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì khung hình phạt có thể lên tới 2 năm tù.

Kết quả cuối cùng sẽ phải chờ cơ quan điều tra thông báo. Tuy nhiên, mặc dù vụ việc tuy mới diễn ra nhưng cơ quan công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã phản ứng rất kịp thời, nhanh chóng xác minh được danh tính 11 đối tượng gây án và hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ 11 đối tượng này để phục vụ điều tra. "Do đó, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng vụ án này sẽ sớm được điều tra làm rõ và nhóm đối tượng gây án chắc chắn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật với các hành vi mà mình đã gây ra", luật sư Thung nhấn mạnh.

Hoàng Mai