Hồ sơ điều tra

Vụ chuyến bay giải cứu: 18 bị cáo đối diện mức án cao nhất là tử hình

Trong vụ chuyến bay giải cứu, có 18 người bị truy tố tội Nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, có 54 bị cáo bị truy tố về 5 tội danh:  Nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, có 18 bị cáo đã nhận hối lộ trên 1 tỷ đồng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 4, Điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Trong số này, có các bị cáo như cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Quang Linh, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Chử Xuân Dũng, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Trần Văn Dự, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam và một số bị cáo khác.

Có 2 bị cáo là Vũ Ngọc Minh – cựu Đại sứ Việt Nam tại Angola và Lưu Tuấn Dũng – Phó Trưởng Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã nhận hối lộ số tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 3 Điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

Có bị cáo Lý Tiến Hùng – nguyên Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã nhận hối lộ hơn 437 tỷ đồng bị truy tố tội “Nhận hối lộ” theo điểm c khoản 2 Điều 354 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

23 bị cáo chủ yếu là đại diện cho các doanh nghiệp bị truy tố ở nhóm tội "Đưa hối lộ".

Trong vụ án này còn có 23 bị cáo chủ yếu là lãnh đạo các doanh nghiệp đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước và có hành vi đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ Luật Hình sư.

Cụ thể, 19 bị cáo bị truy tố theo điểm a khoản 4 vì hành vi đưa hối lộ trên 1 tỷ đồng. Với tội danh này khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Trong số này có các bị cáo như Hoàng Diệu Mơ, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Mạnh, Đào Minh Dương, Vũ Minh Thắng,….

2 bị cáo bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo điểm e khoản 2 với mức hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm tù.

2 bị cáo bị truy tố về cùng tội danh trên nhưng theo điểm a khoản 3 với mức hình phạt tù từ 7 năm đến 12 năm tù.

Bên cạnh đó, có 4 bị cáo bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 4 Điều 365 Bộ Luật hình sự với mức hình phạt tù từ 8 năm đến 15 năm tù. Trong số này có cựu Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Tp.Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Huy Hoàng – cựu Chuyên viên Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,…

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái cùng 3 thuộc cấp bị truy tố "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3 Điều 356 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng – cựu Trưởng phòng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (từng là điều tra viên trong vụ án này) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự với mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bị cáo Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Thái Hoà bị truy tố về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ Luật Hình sự và tội “Đưa hối lộ” theo khoản 3 Điều 364 Bộ Luật hình sự. Với cả 2 tội danh, tổng hợp hình phạt cao nhất mà Trần Minh Tuấn có thể nhận có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.