Dân sinh

Vụ cháy lớn 11 tàu cá ở Bình Thuận: Thiệt hại mỗi chiếc tàu 3,7 tỷ đồng

Bước đầu theo thông tin của các chủ tàu cung cấp thì giá của mỗi chiếc tàu khoảng 3,7 tỷ đồng. Tổng thiệt hại khoảng 40,7 tỷ đồng.

Ngày 12/12, tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có thông tin về thiệt hại của 11 tàu bị cháy tại khu vực sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết (phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ cháy, tại Công ty TNHH sửa chữa đóng tàu Phan Thiết có 28 tàu. Bước đầu theo thông tin của các chủ tàu cung cấp thì giá của mỗi chiếc tàu khoảng 3,7 tỷ đồng. Tổng thiệt hại khoảng 40,7 tỷ đồng.

Tàu cá bốc cháy dữ dội.

Để giúp ngư dân bị thiệt hại sau vụ cháy sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất, đặc biệt là sắp đến Tết Nguyên đán năm 2024, UBND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Công ty Bảo hiểm Bình Thuận, Công ty Bảo Minh Bình Thuận khẩn trương tiếp cận vụ việc, nắm bắt thông tin, tình hình thiệt hại của các tàu cá để hướng dẫn lập hồ sơ thủ tục cần thiết nhằm sớm giải quyết bồi thường thiệt hại cho ngư dân có tàu cá bị tai nạn trong vụ cháy nêu trên.

Vào lúc 14h30 ngày 7/12, tại Công ty TNHH sửa chữa, đóng tàu Phan Thiết (Khu phố 2, phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết), một nhóm thợ sửa chữa tàu của Công ty đang sửa chữa hàn pô trên mạn trái của tàu cá BTh 99897 TS do ông Nguyễn Thanh Trường, SN 1980, trú Long Hải, huyện Phú Quý làm chủ.

Trong quá trình hàn pô của tàu cá BTh 99897 TS thì muội hàn bắn vào dầu máy dưới sàn hầm máy dẫn đến cháy. Lúc này, nhóm thợ sửa chữa tàu lấy nước tạt sau đó dùng vòi nước xịt nhưng không tắt, thời điểm cháy có gió lớn nên lửa bùng cháy mạnh và lan sang nhiều tàu khác.

Hiện trường vụ cháy.

Sau khi vụ cháy xảy ra, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị liên quan, khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy xảy ra ở Tp.Phan Thiết.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân Tp.Phan Thiết khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại vụ cháy; điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (nếu có).

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; rà soát quy trình, trang thiết bị, phương tiện, phân công lực lượng trong công tác tổ chức chữa cháy vừa qua để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Lực lượng của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Tp.HCM đến hiện trường vụ 11 tàu cá bị cháy để điều tra. (Ảnh: Đắc Phú).

Ngày 8/12, lực lượng của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Tp.HCM đến hiện trường vụ 11 tàu cá bị cháy để điều tra. Theo đó, đã tiến hành khám nghiệm, lấy mẫu phục vụ cho việc giám định, tìm nguyên nhân cháy và điểm phát cháy.