Hồ sơ điều tra

Vụ "chạy án" tại Bệnh viện Thủ Đức: Cựu cảnh sát nhận 2,2 triệu USD để lo việc

Ngày 17/9, HĐXX TAND Tp.Hà Nội tiến hành nội dung xét hỏi với 6 bị cáo trong vụ lừa “chạy án” cho Nguyễn Minh Quân (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tp.Thủ Đức).

Tại phiên tòa, có 6 bị cáo phải hầu toà là bị cáo Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT, C03) Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo còn lại gồm Lê Thanh An (SN 1976, nguyên cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế); Trần Văn Long (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du Lịch Việt); Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ, Trụ trì Chùa Nôm, đã có Quyết định hoàn tục và thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam); Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, Giám đốc Công ty Luật TNHH Bùi Gia và cộng sự); và Hà Duy Tuấn (SN 1985, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty cổ phần đầu tư Long Thịnh), cùng bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở điều tra xác định, đầu năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cơ quan CSĐT) tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, do Nguyễn Minh Quân làm Giám đốc.

Do lo sợ những hành vi sai phạm của mình bị phát hiện xử lý hình sự nên Nguyễn Minh Quân đã liên hệ và đưa tiền cho Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long để nhờ các cá nhân này tác động đến những người có thẩm quyền giúp Nguyễn Minh Quân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền là 2.670.000 USD (tương đương hơn 59 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2021, thấy Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ các sai phạm của mình nên Nguyễn Minh Quân đã yêu cầu các đối tượng trên trả lại tiền. Do chưa nhận lại được tiền và ngày 6/11/2021, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Nguyễn Minh Quân đã làm đơn tố cáo hành vi của Bùi Trung Kiên, Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long.

Trình bày trước tòa, ông Kiên thừa nhận cáo trạng của VKS đã truy tố đúng người, đúng tội. Cựu cán bộ Cục C03 khai mình là bạn bè với ông Quân, nên khi nghe ông này đặt vấn đề, Kiên đã có 5 lần nhận tổng số tiền 2,2 triệu USD từ cựu giám đốc bệnh viện. Sau đó, ông Kiên để tiền trong tài khoản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Đến giữa tháng 5/2021, ông Quân đòi lại tiền nên Kiên trả được 1,15 triệu USD. Hiện bị cáo cùng gia đình đã nộp khắc phục toàn bộ hơn 1 triệu USD còn lại và thừa ra 200 triệu đồng. 

Cựu cán bộ Cục C03 khác là Lê Thanh An cũng thừa nhận cáo buộc khi trả lời HĐXX. Ông An khai mình đã nhận 1,5 triệu USD từ bị cáo Bùi Thị Hồng Giang.

Sau đó, An đưa cho bị cáo Hà Duy Tuấn 1 triệu USD để lo giúp việc cho ông Quân. "Bị cáo rất hối hận" - cựu cảnh sát Lê Thanh An bày tỏ và mong tòa sơ thẩm xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.

Tại phần xét hỏi, 2 bị cáo Bùi Thị Hồng Giang và Trần Văn Long đều thừa nhận các hành vi như cáo trạng truy tố.

Cựu sư thầy chùa Nôm - bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu khai trước tòa rằng rất ăn năn, hối hận. "Khi bị cáo thực hiện việc thì không biết đó là phạm tội. Đến nay thì bị cáo biết là phạm tội, bị cáo rất ăn năn, hối hận. Mục đích của bị cáo ban đầu là giúp đỡ mọi người". - Bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu khai trước HĐXX. 

Đến nay, bị cáo Triệu và gia đình nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhờ "chạy án" và thừa ra hơn 600 triệu đồng. "Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo và các bị cáo còn lại" - cựu trụ trì Chùa Nôm nói.

Trong đó, bà Giang khai sau khi nhận tiền từ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, bị cáo đã đưa 1,5 triệu USD cho Lê Thanh An. Quá trình điều tra và truy tố, các bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng bất chính này.

Trong bản luận tội, đại diện VKSND Tp.Hà Nội ghi nhận 6 bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Theo VKS, trong vụ án, Bùi Trung Kiên là người hiểu biết pháp luật. Song bị cáo này đã gian dối, lợi dụng lòng tin của ông Quân để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Bên cạnh đó, Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An từng công tác trong ngành Công an, nhưng họ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, thực hiện các hành vi phạm tội.

Đại diện VKS tại phiên tòa sơ thẩm

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” đều có trình độ học vấn, song đã bất chấp Pháp luật, thực hiện hành vi nhận tiền từ ông Quân để giúp ông này thoát tội, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau khi đánh giá, VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo Bùi Trung Kiên với mức án từ 9-10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về nhóm bị cáo bị truy tố tội “Môi giới hối lộ”, VKS đề nghị phạt 2 bị cáo Bùi Thị Hồng Giang và Lê Thanh An cùng mức án từ 6-7 năm tù; Hà Duy Tuấn từ 8-9 năm tù; Nguyễn Quốc Triệu từ 4-5 năm tù và Trần Văn Long từ 3-4 năm tù.