Sự kiện

Vụ bé trai 10 tuổi tử vong ở Hà Nội: Gia đình bức xúc vì bệnh viện quanh co, chối bỏ trách nhiệm

Gia đình nạn nhân cho biết, việc có nguyện vọng giải quyết nội bộ như bên phía bệnh viện cung cấp cho báo chí là không đúng sự thật.

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi tử vong do chẩn đoán nhầm bệnh và chuyển tuyến muộn xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) mới đây, phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo bệnh viện.

Ông Nguyễn Văn Phàn, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho biết: “Việc nhầm lẫn hay việc chuyển tuyến muộn tất cả thuộc về vấn đề chuyên môn, và chúng tôi đang đợi họp hội đồng chuyên môn của Sở để đánh giá, quyết định đưa ra kết quả sau. Theo tôi thấy việc làm khó gia đình chuyển lên tuyến trên tất cả chỉ là hiểu lầm”.

"Phía bệnh viện đã có cuộc gặp gỡ với gia đình mong muốn giải quyết nội bộ, đây cũng là nguyện vọng của gia đình”, ông Phàn cho biết thêm.

Bệnh viện nơi xảy ra sự việc.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, quá bức xúc với những phát ngôn của lãnh đạo bệnh viện, chị Mai Thị Th. P. - mẹ của bệnh nhi cho biết: “Gia đình chúng tôi đã làm việc 2 lần với lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Vân Đình, phía bệnh viện chỉ xin được giải quyết nội bộ và bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình. Tuy nhiên, gia đình chúng tôi vẫn chưa đồng ý với đề xuất của bệnh viện vì chưa có một lời nhận lỗi công khai nào".

Chị P. cũng cho biết thêm: "Con chúng tôi giờ đã mất, nhận bồi thường thì con cũng không thể quay về được nữa. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ vụ việc một cách minh bạch để con dưới suối vàng được mỉm cười và phía bệnh viện rút kinh nghiệm cũng như củng cố lại chuyên môn".

"Ngoài ra, việc chúng tôi trao đổi với bác sĩ Văn về bệnh tình của con tôi vào ngày 23/5 bác sĩ vẫn một mực khẳng định là bệnh bình thường. Khi chúng tôi có nguyện vọng xin chuyển tuyến bác sĩ gây khó dễ và sau đó nổi giận bỏ đi khi đang bàn bạc với gia đình. Điều này khiến gia đình chúng tôi hết sức bức xúc”, chị P. nói.

Trước đó, theo như phản ánh của gia đình chị Mai Thị Th. P. (thôn Bặt Trung, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), bé T.H.M. (10 tuổi) có biểu hiện đau vùng thượng vị, nôn nên ngày 22/5 gia đình đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận bệnh nhi bị rối loạn tiêu hóa nên truyền dịch, tiêm kháng sinh, sử dụng thuốc chống nôn.

Sau khi điều trị một ngày, gia đình thấy tình trạng bệnh càng nặng nên xin chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Hữu Văn, trưởng khoa Nhi của bệnh viện cho rằng, đây là bệnh đơn giản nên không cho chuyển viện. Đến ngày 24/5, khi thấy bé đã bị phù mặt, gia đình tiếp tục xin chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương thì bác sĩ Văn cho rằng bé bị phù mặt do truyền nước nên không đồng ý cho chuyển.

Gia đình vẫn quyết tâm cho con chuyển viện nên buộc bệnh viện phải đồng ý nhưng gây khó dễ về mặt thủ tục, bảo hiểm y tế. Ngày 24/5, bé được chuyển ra bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại bệnh viện Nhi Trung ươngbệnh nhi được chẩn đoán bị viêm cơ tim, phải sử dụng hệ thống ECMO để cấp cứu. Tuy nhiên, sau 14 ngày điều trị, đến ngày 8/6 bệnh nhi đã tử vong với kết luận suy đa tạng do không được cấp cứu kịp thời.

Phía gia đình chị P. cho rằng, nguyên nhân tử vong của con chị là do bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Vân Đình chẩn đoán sai bệnh và gây khó khăn khi chuyển tuyến nên mất cơ hội cứu chữa. Do đó, gia đình đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ. Nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thích đáng.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Đông, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Vân Đình cho rằng, phản ánh của gia đình có đúng, có sai. Không phải là bác sĩ không cho bệnh nhân chuyển tuyến mà là giữa gia đình và bác sĩ không hiểu nhau. Vấn đề là bác sĩ giải thích không rõ dẫn đến gia đình bệnh nhân không hiểu và bức xúc.

Về chẩn đoán cho rằng bệnh nhân bị viêm cơ tim nhưng không được phát hiện sớm, ông Đông thừa nhận chuyên môn của bác sĩ tuyến huyện còn hạn chế, trong khi đó biểu hiện của bệnh viêm cơ tim rất nghèo nàn, chẩn đoán chính xác rất khó, đòi hỏi bác sĩ nhiều kinh nghiệm.

“Bệnh viện tuyến huyện như chúng tôi rất ít gặp những ca bệnh như này nên không có kinh nghiệm. Vì thiếu kinh nghiệm dẫn đến chưa lường hết được diễn biến nguy hiểm của bệnh”, ông Đông nói.

Khi biết tin bệnh nhi tử vong, bệnh viện và cán bộ của khoa đã đến chia buồn với gia đình cháu bé.

Bệnh viện sẽ họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá lại toàn bộ, xác định lỗi tại đâu, từ đó sẽ xử lý theo quy định. Bệnh viện cũng đã hẹn ngày làm việc với gia đình bệnh nhân để giải thích rõ hơn.

Liên quan đến sự việc, sở Y tế Hà Nội vừa có công văn yêu cầu bệnh viện Đa khoa Vân Đình tổ chức họp hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến trường hợp bé trai T. H.M., 10 tuổi ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội tử vong.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu bệnh viện rà soát lại toàn bộ quy trình khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là việc chuyển tuyến điều trị. Bệnh viện phải phối hợp với các phòng chức năng của sở Y tế để làm việc với bệnh viện Nhi Trung ương về quá trình điều trị của người bệnh, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình người bệnh.

Di Hân