Giáo dục

Vụ bé 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng: Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm

Mới đây, bộ GD-ĐT yêu cầu đơn vị chức năng tại Thái Bình khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm việc bé trai 11 tháng tuổi bị nhét giẻ vào miệng.

VTC news thông tin, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT cho biết, ngay khi nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã yêu cầu Sở GD-ĐT Thái Bình phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương xác minh video nhét giẻ vào miệng trẻ.

Bộ cũng đề nghị Sở GD-ĐT Thái Bình thường xuyên báo cáo vụ việc và có hình thức xử lý nghiêm.

Theo báo Tuổi trẻ, thông báo từ Bộ GD-ĐT cho biết theo xác minh ban đầu, đây là lớp học được UBND phường Tiền Phong, TP.Thái Bình cấp phép thành lập vào ngày 3-7-2020, do bà Lê Thị Hương Giang (33 tuổi, quê tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) làm chủ, chịu trách nhiệm và chịu sự quản lý của Phòng GD-ĐT TP.Thái Bình.

Trao đổi với PV, ngày 30/6, ông Nguyễn Viết Hiển, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, cho biết đã nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT liên quan vụ việc và sở cũng đã đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc làm rõ.

"Hiện cơ quan Công an TP. Thái Bình đang làm việc với những người liên quan, nếu xác định có dấu hiệu hình sự chắc chắn sẽ khởi tố. Các đơn vị cũng đang làm rõ việc cơ sở mầm non tư thục này tuyển dụng người lao động không đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi 'cô giáo' vẫn đang là sinh viên", ông Hiển cho hay.

Liên quan vụ việc trên, UBND thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã yêu cầu tạm đình chỉ lớp mầm non độc lập Sao Việt để phục vụ điều tra liên quan clip cô giáo nhét giẻ vào miệng trẻ để phục vụ công tác điều tra.

Mạng xã hội Facebook những ngày gần đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé đang cố gào khóc, giãy giụa khi bị nhét giẻ vào miệng. Theo thông tin chia sẻ, clip quay vào ngày 4/5.

Bé trong clip là Hoàng Nhật N. (11 tháng tuổi, đi học tại trường mẫu giáo Sao Việt tại địa chỉ 56 Trần Thủ Độ, phường Tiền Phong, TP Thái Bình từ tháng 3/2021). Clip do một cô giáo dạy ở cơ sở mầm non này thương bé nên quay lại.

Ngay sau khi bài viết và đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội facebook được hàng trăm lượt chia sẻ, nhiều người bình luận, bày tỏ phẫn nộ về hành vi trên.

Tiểu Chiến (Tổng Hợp)