Hồ sơ điều tra

Vụ chuyến bay giải cứu: Bị cáo không nhớ vì hối lộ "nhiều tiền và nhiều lần"

Là người đưa hối lộ nhiều nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu, Nguyễn Thị Thanh Hằng nói không nhớ chi tiết hành vi vì đã đưa hối lộ quá nhiều tiền và nhiều lần.

Tiếp tục phần xét hỏi của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu” trong sáng ngày 12/7, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Bluesky.

Hằng vừa là bị cáo về tội đưa hối lộ và vừa là bị hại trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Văn Hưng (Cựu Trưởng phòng, Cơ quan ANĐT Bộ Công an).

Theo đó, để được cấp phép 109 chuyến bay, cách ly y tế, bị cáo này thừa nhận đã đưa hối lộ 63 lần với tổng số tiền hơn 38,5 tỷ đồng cho 12 người và một số cá nhân khác có thẩm quyền.

Tuy nhiên, khi được HĐXX hỏi về số tiền và số lần cụ thể đưa cho những người này, bị cáo Hằng tỏ ra lúng túng và liên tục khẳng định là không nhớ vì “đưa quá nhiều tiền và quá nhiều lần” và thời gian đã diễn ra khá lâu.

Bị cáo này cho rằng đã khai đầy đủ với cơ quan điều tra và đề nghị HĐXX tra cứu lại các bút lục mà bị cáo đã khai để làm rõ các tình tiết của vụ án.

Khi được HĐXX hỏi: Có bị cán bộ nào đòi hỏi phải đưa tiền hay không?, bị cáo này khẳng định đã bị một số cán bộ ở nhiều bộ, ban ngành đòi hỏi phải chi tiền thì mới được cấp phép chuyến bay.

Đặc biệt bị cáo nêu đích danh Phạm Trung Kiên – cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và cán bộ ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh gây khó khăn và đòi hỏi phải đưa tiền cho các chuyến bay.

Theo bị cáo này, trước khi “chịu chi” tiền cho những người có thẩm quyền, các chuyến bay vẫn được cấp phép nhưng số lượng không nhiều và thường phải sát giờ bay thì mới được cấp phép. “Nếu không đưa tiền thì bị cáo đã không được cấp nhiều chuyến bay như vậy”, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khai.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khai nhận tại phiên tòa.

Với tư cách là bị hại trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng Văn Hưng, bị cáo Hằng khai nhận khi hành vi đưa hối lộ cho nhiều cán bộ có dấu hiệu bại lộ, Hằng đến gặp bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, khi đó đang là Thiếu tướng, Phó Giám đốc Công an Tp.Hà Nội để xin "tư vấn" do 2 người vốn có quen biết.

Nguyễn Anh Tuấn khuyên Hằng nên ra đầu thú. Tuy vậy, ông Tuấn vẫn giới thiệu Hằng với bị cáo Hoàng Văn Hưng – khi đó đang là Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra, là điều tra viên vụ án chuyến bay giải cứu. Hưng cũng hướng dẫn Hằng tự thú, viết trình báo theo hướng để bị cáo Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự.

Sau đó, Hằng đưa nhiều lần với tổng số gần 61,7 tỷ đồng cho Nguyễn Anh Tuấn, mục đích nhờ Tuấn chuyển cho Hưng để “hông xử lý hình sự bị cáo và Sơn". Tuy nhiên, Hằng cũng khẳng định là không biết rõ việc nguyên Phó Giám đốc Công an Tp.Hà Nội đưa tiền cho điều tra viên Hưng thế nào.

Bị cáo Hằng cũng đề nghị HĐXX được lấy lại số tiền đã bị lừa vì hiện tại bị cáo cũng đang gặp khó khăn vì tài chính.

Ngay sau bị cáo Hằng, HĐXX chuyển sang xét hỏi bị cáo Lê Hồng Sơn – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bluesky. Bị cáo Sơn là người liên đới đưa hối lộ hơn 38,5 tỷ đồng cùng với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng. Bị cáo Sơn cũng xác nhận những lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng là chính xác.

Trong quá trình điều tra, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng đã nộp số tiền gần 2,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.