Sự kiện

Vụ anh dùng dao truy sát cả nhà em trai 4 người tử vong: Đã nhiều lần xảy ra tranh chấp đất đai

Liên quan đến vụ anh dùng dao truy sát cả nhà em trai khiến 4 người tử vong, sáng ngày 3/9 trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết trước đó giữa 2 anh em đối tượng Nguyễn Văn Đông đã có xảy ra tranh chấp đất ruộng của cha mẹ.

Liên quan đến vụ anh dùng dao truy sát cả nhà em trai khiến 4 người tử vong, sáng ngày 3/9 trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết trước đó giữa 2 anh em đối tượng Nguyễn Văn Đông đã có xảy ra tranh chấp đất ruộng của cha mẹ.

Hiện trường vụ án.

Cụ thể gia đình Nguyễn Văn Đông (trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) có 7 anh chị em trong đó có 3 anh em trai. Mảnh đất của cha mẹ được chia làm 3 phần trong đó phần của Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Văn H. là bằng nhau còn mảnh đất của anh trưởng nhiều hơn. Sau đó, anh trưởng đã bán lại phần đất của mình cho Nguyễn Văn H. với số tiền gần 1 tỷ đồng để đi làm kinh tế.

Năm 2017 UBND xã đã đứng ra giảng hoà giữa 2 gia đình về tranh chấp đất nông nghiệp, vào thời điểm đó, ông Nguyễn Văn H. là người nuôi dưỡng mẹ già nên đứng tên mảnh đất nông nghiệp, không đồng ý nên giữa 2 gia đình đã xảy ra mâu thuẫn, ông Đông đã làm đơn kiến nghị lên xã.

"Phía xã đã đứng ra hòa giải, sau đó gia đình cũng thống nhất phần đất đó sẽ chuyển lại cho mẹ đứng tên và quản lý, ai canh tác thì cắm cọc phân chia, đến khi đất thu hồi, được đền bù số tiền đó sẽ được bà mẹ phân chia đều cho các con. Và vụ việc sau đó đã được giải quyết", vị lãnh đạo thông tin.

Khi gia đình ông Nguyễn Văn H. tiến hành xây tường rào trên mảnh đất mua lại từ người anh trưởng cũng đã xảy ra xích mích, 2 gia đình đã mang quốc, xẻng để đuổi nhau nhưng đã được hàng xóm căn ngăn.

"Tôi cũng không nhớ rõ thời gian, nhưng đến bây giờ bức tường đó nay đã rêu mốc. Từ đó đến nay, hai bên không có mâu thuẫn gay gắt gì cho đến chiều 31/8, trước hôm nhà ông H. giác móng, cắm mốc giới xây nhà mới cho con trai, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con ông H.) sang nhà bác, là ông Đông nói chuyện và hỏi cắm mốc như vậy đã đúng chưa. Ở đó không hiểu hai bên có mâu thuẫn gì, đến sáng hôm sau ông Đông lầm lì cầm dao sang truy sát nhà em trai", vị đại diện nói.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông trở về nhà uống nước sau khi gây án.

Cũng theo vị này, ông Đông là một người khép kín không tiếp xúc với hàng xóm láng giềng và có tính gia trưởng. Ông Đông rất hay rời khỏi địa phương, khoảng 2 - 3 tháng mà chính quyền không nắm được rõ ông này đi đâu.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND xã Hồng Hà, khoảng 7h30’ ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông cầm một con dao nhọn sang nhà em trai là ông Nguyễn Văn H. (51 tuổi, cùng trú xã Hồng Hà) bất ngờ đâm, chém nhiều người trong gia đình ông H. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người dân có mặt chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn bởi ông Đông rất hung hăng.

Vụ việc khiến ông H. và con gái là chị Nguyễn Thị B. (31 tuổi) tử vong tại chỗ; vợ ông H. là bà Doãn Thị V. (49 tuổi) và cháu Nguyễn Huyền M. (1 tuổi, cháu nội ông H.) tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu; chị Đỗ Thị N. (24 tuổi, con dâu ông H.) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 198 Hà Nội.

Không khí tang tương trong căn nhà bị anh trai dùng dao truy sát.

Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) về tội Giết người.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.