Dân sinh

Vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc: 5 người dân tự nguyện tháo dỡ

Liên quan đến vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở xã Dương Tơ, có thêm 5 người dân tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép.

Ngày 23/1, tin từ UBND thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, 5 người tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép, gồm: ông Trần Ngọc Đ. (487,6m²), ông Nguyễn Quang S. (463,3m² ), ông Phạm Thái H. (487,4m²), ông Lê Phước N.,(diện tích đất 511,3m²), ông Vũ Hoàng N. (477,7m²) ,

UBND thành phố Phú Quốc cho biết thêm, ngày 4/12/2023, Chủ tịch UBND Thành phố này, ông Huỳnh Quang Hưng đã ký ban hành quyết định về cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với những người trên.

Các căn biệt thự tháo dỡ trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Trước đó, Tổ Công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã phát triên 79 căn biệt thực xây dựng trái phép trên diện tích đất gần 19ha ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Ngày 19/11/2022, UBND thành phố Phú Quốc cưỡng chế tháo dỡ hai căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh (500m2) và ông Lê Xuân Hồng (502,3m2)

Gần một năm sau (ngày 18/9/2023) chính quyền địa phương cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự nữa. Ngày 15/12/2023, ông Phạm văn Cường và ông Phạm Văn Ba (cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh) tự nguyện tháo dỡ hai căn biệt thự, với tổng diện tích gần 700m2.

Đến nay, UBND thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế xong tổng số 23/79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.