Dân sinh

Vụ 79 căn biệt thự ở Phú Quốc: Người dân tự tháo dỡ công trình sai phạm trên đất Dự án Ocean Flower

Ngày 15/12, 2 hộ dân bị xử phạt về hành vi bao chiếm đất nông nghiệp do nhà nước quản lý tại khu vực 79 căn biệt thự Bãi Trường đã tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo đó, ông Ph.V.B., sinh năm 1975 và ông Ph.V.C., sinh năm 1970, cùng ngụ Tp.HCM, chủ của 2 căn biệt thự bị xử phạt về hành vi bao chiếm đất nông nghiệp do nhà nước quản lý tại khu vực Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Việc tự tháo dỡ có sự giám sát của chính quyền địa phương.

Người dân tự tháo dỡ công trình sai phạm trước ngày cưỡng chế.

Tính đến thời điểm này, tại khu biệt thự 79 căn từng gây xôn xao dư luận đã có 9 trường hợp tự tháo dỡ, 16 trường hợp bị cưỡng chế.

Theo hồ sơ, khu đất các hộ dân xây 79 căn biệt thự có tổng diện tích 189.000m2, được Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 thuộc Dự án Ocean Flower – Hoa Đại Dương Chủ đầu tư là Công ty TNHH Nhựa Phước Thành tại khu 6, Khu Phức hợp Bãi Trường vào ngày 2/11/2016.

Đến ngày 15/1/2017 thì được Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Công ty TNHH Nhựa Phước Thành đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thông báo của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú Quốc (nay là Tp.Phú Quốc).

Cụ thể: Đợt 1 ngày 22/4/2015 là 2 tỷ đồng; đợt 2 ngày 13/5/2015 là gần 15,9 tỷ đồng; đợt 3 ngày 21/1/2020 là hơn 4,2 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng là hơn 22 tỷ đồng.

2 hộ dân bị xử phạt tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Trước đó, tại cuộc họp thảo luận kế hoạch thực hiện dự án nêu trên do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 25/9/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban, chủ trì cuộc họp thông tin UBND Tp.Phú Quốc đã thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 16 căn nhà xây dựng trái phép trên đất của dự án và tiếp tục tiến hành các biện pháp để thu hồi đất tại khu 79 căn này để giao cho Công ty TNHH Nhựa Phước Thành triển khai dự án.

Hiện, một số hộ dân có đất và thành quả lao động bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn đang khiếu nại bồi thường, tái định cư.