Dân sinh

Vụ 6 người ở TP.HCM chết cháy, nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi

Cơ quan chức năng xác định, có 6 người trong một gia đình tử vong vì vụ cháy. Trong đó, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới chỉ 2 tháng tuổi.

Sáng 30/3, lực lượng chức năng Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường căn nhà số 899, Nguyễn Thị Định, tổ 33, khu phố 3, phường Cát Lái, quận 2 (nay là TP.Thủ Đức) TP.HCM để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân xấu số trong vụ cháy đều là những người thân trong gia đình.

Danh tính cụ thể được xác định là bà Bùi Thị L. (52 tuổi, chủ hộ), Lục Kiến A. (27 tuổi, con trai bà L.), Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà L.), Bùi Thúy A. (24 tuổi, con dâu bà L.), Lục Kiến N. (7 tuổi, cháu ngoại) và bé sơ sinh 2 tháng tuổi.

Ngoài ra, vụ cháy nhà làm ông Lục Chấn T. (54 tuổi, chồng bà L.) bị bỏng độ 2 đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hỉnh bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Cơ quan chức năng vẫn phong toả hiện trường.

Sáng cùng ngày, toàn bộ khu vực căn nhà trên được phong toả nghiêm ngặt. Theo quan sát của PV Người Đưa Tin Pháp luật, ngôi nhà được quây xung quanh là tôn, thời điểm xảy ra vụ cháy là đêm khuya nên mọi người bên trong gia đình đã ngủ say.

Trong căn nhà có 5 chiếc xe máy cùng toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo phường Cát Lái cho biết, gia đình ông T. và bà L. có gia cảnh khó khăn. Hiện, đơn vị này đang họp triển khai công tác hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Người Đưa Tin Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật.