Dân sinh

Vụ 4 "bà trùm" giật hụi ở Bình Thuận: Một chủ hụi hợp tác với công an

Ngày 1/12, tin từ Công an Tp.Phan Thiết cho biết, trong 4 đường dây hụi, hiện có một cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam và một cá nhân đã hợp tác với công an.

Tại cuộc họp giao ban báo chí vào chiều ngày 30/11 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an Tp.Phan Thiết cho biết: “Liên quan đến 4 đường dây chơi hụi, hiện nay có Trần Thị Thanh Ngân, SN 1998, trú Tp.Phan Thiết đã hợp tác với Cơ quan cảnh sát điều tra công an Tp.Phan Thiết. Còn lại 2 cá nhân là Huỳnh Thị Thuý Vân, SN 1996, trú phường Đức Long, Tp.Phan Thiết và Nguyễn Thị Hồng Sa, SN 2001, trú phường Phú Hài, Tp.Phan Thiết vẫn đang được cơ quan chức năng vận động để hợp tác với cảnh sát điều tra".

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an Tp.Phan Thiết phát biểu tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận tổ chức chiều 30/11. (Ảnh: Đắc Phú).

Tính trong 2 tháng 10,11/2023 cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết nhận được hơn 360 đơn tố cáo của những người cho huê hụi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các tỉnh, thành khác có liên quan đến 4 đường dây hụi với số tiền chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Loan Chi, SN 1991, ngụ Tp.Phan Thiết về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Ngô Thị Loan Chi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tp.Phan Thiết khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: DT).

“Qua xem xét đánh giá, phương thức chơi hụi của các đường dây này đều thực hiện qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Người chơi hụi đều không biết nhau, chỉ có chủ dây hụi biết và thông báo cho các thành viên qua mạng. Thường thì người chơi hụi chuyển tiền vào tài khoản cho chủ hụi qua tài khoản ngân hàng”, Thượng tá Khánh thông tin thêm.

Một vụ vỡ hụi ở Chợ Phú Thuỷ, Tp.Phan Thiết. (Ảnh: NDCC).

Trưởng Công an Tp.Phan Thiết khuyến cáo người dân không chơi hụi qua mạng xã hội, bởi không gặp mặt nhau nên khó biết tính minh bạch của dây hụi này.

Vì vậy, khi tham gia chơi hụi người dân phải tìm hiểu kỹ người chơi, hình thức chơi, cẩn thận, tỉnh táo. Tránh tình trạng khi bể huê hụi thường xảy ra hành vi vi phạm pháp luật như: cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật…