Sự kiện

Vụ 2 nhân viên bị bạo hành ở Bắc Ninh: Cục trẻ em lên tiếng

Nạn nhân trong vụ bạo hành ở Bắc Ninh sẽ được cục Trẻ em can thiệp, hỗ trợ đưa khỏi nơi làm việc, kết nối địa phương đưa về nhà và được đảm bảo điều trị tâm lý.

Liên quan đến thông tin 2 nhân viên quán bánh xèo Miền Trung (địa chỉ thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị hành hạ, tra tấn trong thời gian dài, trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng cục Trẻ em (bộ LĐ-TB&XH) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc qua báo chí. Bước đầu, tỉnh Bắc Ninh và huyện Yên Phong đã vào cuộc nhanh để điều tra, làm rõ sự việc nhân viên tố bị chủ quán đánh đập.

Theo ông Nam, trong vụ việc, có một nạn nhân tố là trẻ dưới độ tuổi vị thành niên, do đó, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận thông tin, kết nối hỗ trợ với trường hợp trên. Cán bộ công tác xã hội đã hỗ trợ về pháp lý, hỗ trợ cho nạn nhân dưới địa phương.

Ông Nam cũng cho hay: "Với trường hợp trên, đơn vị can thiệp hỗ trợ nạn nhân như đưa khỏi nơi làm việc, sau đó, kết nối địa phương đưa em về nhà và điều quan trọng nhất là phải đảm bảo đứa trẻ có bị ảnh hưởng về tâm lý hay không".

D. đang được chăm sóc tại trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

Cũng trao đổi với PV, lãnh đạo sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong sáng nay (23/11), Sở đã nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp với UBND huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ can thiệp trợ giúp kịp thời các cháu bé giúp việc.

“Chúng tôi đã đến thăm hỏi tình hình sức khoẻ của các cháu, đồng thời làm việc với UBND huyện Yên Phong, hỗ trợ chăm nom các cháu khi đang điều trị. Khi trò chuyện với cháu thì sức khoẻ của cháu cũng ổn định, các tổn thương ở xung quanh phần mềm và ngoài da. Hiện công an đã giữ đối tượng bạo hành các cháu, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng để điều tra”, vị lãnh đạo cho hay.

Nói về việc cơ sở trên địa bàn tỉnh sử dụng lao động chưa đủ tuổi, vị lãnh đạo này cho biết, sẽ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tất cả các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất trên địa bàn về tình trạng này.

Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc.

Như Người Đưa Tin Pháp Luật thông tin trước đó, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đang tạm giữ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) là chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong) để điều tra, làm rõ vụ người này bị tố cáo bạo hành 2 nhân viên.

Theo công an, nữ chủ quán này quê ở tỉnh Quảng Ngãi, có dấu hiệu bạo hành 2 nhân viên cùng quê là Trương Quang D. (SN 2005) và Võ Văn Đ. (SN 1999) đang làm giúp việc tại quán bánh xèo Miền Trung. Công an huyện Yên Phong cũng đã đưa 2 nam nhân viên giúp việc đến bệnh viện khám, điều trị, theo dõi tình hình sức khỏe.

Theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do bạo hành 2 nhân viên là do nhân viên ăn vụng, lấy trộm tiền.

Trước đó, báo chí phản ánh việc 2 thanh, thiếu niên giúp việc trong quán bánh xèo Miền Trung thường xuyên xuất hiện những vết thâm tím, có vết chém trên tay, lưng có nhiều vết thương, răng bị gãy mẻ. Hai nhân viên này thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách, nữ chủ quán bánh xèo được cho là người trực tiếp bạo hành các em.