Thể thao

Vòng knock-out Olympic Tokyo 2020: Gặp Australia hay Trung Quốc ĐTQG nữ Việt Nam "dễ thở" hơn?

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải đối mặt với một trong hai đối thủ cực mạnh ở châu lục là Australia hay Trung Quốc ở vòng knock-out Olympic Tokyo 2020. Thế nhưng, gặp bất kể đội bóng nào đều đem lại những thách thức, khó khăn cho ĐTQG nữ Việt Nam.

Sau khi xuất sắc đánh bại ĐTQG nữ Malaysia, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền chơi ở vòng đấu loại trực tiếp để cạnh tranh một tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cố găng, nỗ lực của "những nữ chiến binh sao vàng" trong suốt thời gian qua.

Với việc để thua Hàn Quốc ở lượt đấu cuối, ĐTQG nữ Việt Nam có được 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 2 chung cuộc. Kết quả này giúp các cô gái của chúng ta giành quyền đi tiếp với ngôi vị nhì bảng A. Ở vòng knock-out, ĐQTG nữ Việt Nam sẽ chạm trán với đội nhất bảng B. 

Tuy nhiên, để có thể chắc chắn được "những bông hồng thép" sẽ thi đấu với ai thì chúng ta cần phải chờ đợi trận đấu giữa ĐTQG nữ Australia và ĐTQG nữ Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 13/02 tới đây. Hiện tại, cục diện bảng B đang khá cân bằng khi cả nữ Australia và nữ Trung Quốc đều có được 6 điểm sau khi mỗi đội có được hai chiến thắng trước Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc).

Dù gặp bất kể đối thủ nào ở vòng knock-out Olympic Tokyo 2020 thì đây đều là những trận đấu cực kỳ khó khăn mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung phải vượt qua.

Dù có cùng 6 điểm nhưng các cô gái đến từ xứ sở chuột túi đang tạm đứng đầu bảng vì hơn Trung Quốc ở hiệu số bàn thắng bại. Ở lượt đấu cuối cùng bảng B, ĐTQG nữ Austrlia và ĐTQG nữ Trung Quốc sẽ chạm trán với nhau để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng.

Ở thời điểm hiện tại, đã có nhiều ý kiến tranh luận rằng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có thể giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 nếu như được thi đấu với Trung Quốc. Thế nhưng, dù là Trung Quốc hay Australia thì họ đều là những đối thủ rất mạnh khi đại diện đến từ xứ sở chuột túi đang đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH FIFA còn các nữ cầu thủ Trung Quốc cũng đứng ở vị trí thứ 15.

Lối chơi của hai đội bóng này đều khá đa dạng và biến hóa khi kết hợp khá nhuần nhuyễn giữa các tình huống phối hợp ban bật hay bóng bổng bóng dài. Bên cạnh đó, chiều cao cùng khả năng tranh chấp là điểm mạnh mà cả Australia và Trung Quốc luôn phát huy tối đa mỗi khi phải thi đấu với mọi đối thủ.

Vậy nên, sẽ không có chuyện "những nữ chiến binh sao vàng" gặp đối thủ nào sẽ thi đấu dễ thở hơn cả. Trong 4 lần gần nhất gặp Australia, ĐTQG nữ Việt Nam toàn thua, không ghi được bàn nào, thủng lưới 32 lần. 2 lần gần nhất gặp Trung Quốc, chúng ta cũng toàn thua, không ghi bàn, thủng lưới 7 lần.

Thêm vào đó, ở cục diện hiện tại ở bảng B, ĐTQG nữ Australia đang có ưu thế hơn so với Trung Quốc khi họ đang đứng đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại. Ngoài ra, trình độ của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi cũng hơn hẳn so với Trung Quốc nên khả năng ĐTQG nữ Australia sẽ có được ngôi vị đầu bảng và sẽ là đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại vòng knock-out.

Trước đối thủ mạnh như vậy, ĐTQG nữ Việt Nam chỉ có thể chơi phòng ngự chủ động nhằm hạn chế tối đa các bàn thua và chờ đợi những tình huống phản công nhanh. Vòng knock-out thi đấu theo thể sức sân nhà, sân khách chọn ra 2 đội thắng giành vé dự Olympic 2020.