Cộng đồng mạng

Vô tình tìm thấy khúc xương voi 125.000 năm tuổi quý hiếm

Khúc xương hóa thạch dài gần 1 mét và nặng 30 kg được hai anh em nhà Furguson tình cờ phát hiện.

Hai anh em Furguson - nhà sưu tầm hóa thạch nghiệp dư đã tình cờ tìm thấy một khúc xương voi khổng lồ trên hòn Wight, gần vịnh Brighstone của Anh sau 1 vụ lở đất.

Joe Furguson, 28 tuổi, chia sẻ: "Giống như mọi ngày, chúng tôi lang thang trên các bãi biển ở phía nam đảo Wight để tìm kiếm hóa thạch khủng long. Chúng tôi đã làm điều đó từ khi còn nhỏ nhưng chưa từng thấy khúc xương nào đáng kinh ngạc như vậy. Đây thực sự là một phát hiện để đời".

Joe và anh trai Luke Furguson, 30 tuổi, sau đó đã chụp ảnh mẫu vật và gửi cho bảo tàng bảo tàng. Theo Tiến sĩ Martin Munt, Giám đốc bảo tàng Đảo Khủng long Sandown trên đảo Wight cho hay, khúc xương có niên đại khoảng 30.000 đến 125.000 năm tuổi dường như thuộc về một con voi ngà thẳng hoặc voi ma mút.

Khúc xương có khả năng thuộc về một con voi ngà thẳng hoặc voi ma mút có cân nặng tới hàng chục tấn.

"Xương của cả hai loài này đều đã được tìm thấy trên các bờ biển phía tây nam đảo Wight trước đây, nhưng mẫu vật này thật độc đáo và hiếm có. Nó được bảo quản đặc biệt tốt trong tình trạng gần như nguyên vẹn", Munt cho biết.

Voi ma mút đã tuyệt chủng cách đây 4.500 năm. Loài lớn nhất trong chi này, Mammuthus columbi, có thể cao tới 4 m và nặng hơn 7 tấn, tương đương động vật lớn nhất trên cạn hiện nay là voi đồng cỏ châu Phi. Chúng có bộ lông dài gần 50cm, rậm rạp hơn loài voi bây giờ, có ngà dài và cong, răng voi ma mút rất dài, cong quặp vào trong, dài nhất lên đến 5cm, răng lớn, sắc cạnh, thích hợp cho nghiền nát cỏ.

Voi ma mút có chân sau ngắn nên trọng tâm toàn thân nghiêng về phía sau, vai nhô cao, chân chỉ có 4 ngón, da dày. Vòi của voi ma mút có hai chỗ lồi giống như ngón tay, một ở phía trước và một ở phía sau, giúp chúng dễ dàng túm lấy cỏ.  

Trong khi đó, voi ngà thẳng (Palaeoloxodon) bao gồm những loài voi lớn nhất từng tồn tại khi có thể cao tới 5,2 m và nặng 14 - 20 tấn. Chúng đã tuyệt chủng cách đây 3.000 năm.

Voi ma mút và voi ngà thẳng đều tồn tại cùng với những người tinh khôn thời kỳ đầu. Sự săn bắn quá mức để lấy thịt, ngà và xương được xem là nguyên nhân chính đẩy cả 2 loài tới mức tuyệt chủng.

Nguyên Anh (Nguồn The Sun)