Đời sống

Vô tình chạm trúng tổ, ông lão bị ong vây kín đầu nhập viện cấp cứu

Khi đi ra vườn, ông Cửa vô tình đụng đầu vào tổ ong mặt quỷ. Đàn ong bay ra vây kín trên đầu và đốt vào mặt, vai, lưng làm ông choáng váng.

Theo thông tin ban đầu trên báo Tiền Phong, khoảng 7h ngày 17/5, ông Nguyễn Văn Cửa (68 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) đi ra khu vực con kênh cặp vườn thanh long cách nhà 200m để đặt lợp giăng bắt cá.

Đến vị trí thuận lợi, ông ngồi xuống bên cạnh gốc thanh long, sau đó dùng tay kéo ít rơm khô phủ dưới gốc cây vô tình chạm trúng ngay tổ ong mặt quỷ làm tổ ở đó đã lâu.

Đàn ong khoảng 40 con bay ra vây kín trên đầu. Cùng lúc nhiều con liên tục đốt vào mặt, vai, lưng. Hai cánh tay và trên đầu làm ông choáng váng.

Bị bất ngờ, nạn nhân vụt đứng dậy chạy ra ao nước cách gần 10m nhảy xuống nước để tránh bị đàn ong bay theo. Biết gặp phải ong độc, nạn nhân vào nhà kêu cứu, đồng thời gia đình nhanh chóng chuyển đi bệnh viện huyện Tân Trụ cấp cứu.

Người đàn ông bị đàn ong mặt quỷ đốt phải cấp cứu. Ảnh: Thanh Niên.

Theo Công an Tp.HCM, bác sĩ điều trị cho ông Cửa chia sẻ, bệnh nhân bị chích hơn 20 mũi, nếu chậm cấp cứu sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Hiện ông đang nằm để theo dõi và điều trị do huyết áp xuống thấp. Đến trưa cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân tạm thời ổn định

Bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện cho biết, khi bị ong đốt tùy theo loại ong mà nọc độc ít hay nhiều. Ong vò vẽ, ong đất, ong bầu... chứa độc tố có thể gây chết người. Nọc độc của nó sẽ gây tổn thương thận, gan, hủy cơ, rối loạn đông máu và tổn thương phổi... nguy cơ tử vong cao.

Cách phòng chống ong đốt

Để phòng chống ong đốt, cần tránh tiếp xúc với ong nếu không cần thiết. Tuyệt đối không kích động hoặc trêu ong, không làm tổn thương ong (sẽ tiết ra chất báo động đàn ong bay tới), không chọc phá tổ ong nếu thấy không cần thiết và không đảm bảo an toàn.

Khi ong bay đến, không chạy, cần đứng hoặc ngồi im và không cử động (ong sẽ không nhìn thấy nữa). Nếu bị ong tấn công có thể dùng bất cứ loại bình xịt nào có sẵn có mùi khó chịu hoặc dùng khói để xua đuổi.

Ngoài ra, nên thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà để phòng ngừa ong đến làm tổ. Khi đi vào rừng, đi dã ngoại, cần tránh mặc quần áo màu sặc sỡ.

Không dùng nước hoa, dầu gội đầu, các mỹ phẩm... có mùi thơm và ngọt sẽ thu hút ong. Không đi chân đất, không mặc quần áo quá rộng. Đội mũ có lưới che, đi găng tay, mặc quần áo dày và kín để đề phòng ong đốt.

Trúc Chi (t/h)