Hồ sơ điều tra

Vỡ “họ”, người mất mạng, kẻ vào tù

Đòi tiền chủ “họ” không được, Trịnh Duy Đăng vung dao bầu đoạt mạng nạn nhân khiến bản thân phải chấp hành bản án 20 năm tù về tội Giết người.

Ngày 03/9/2020, bị cáo Trịnh Duy Đăng (SN 1982, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội) bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người.

Bị cáo Trịnh Duy Đăng tại phiên tòa sơ thẩm

Nguồn cơn dẫn tới vụ án xuất phát từ việc vợ chồng Đăng đóng tiền chơi “họ” cho bà Lưu Thị B. (SN 1954, người cùng thôn với bị cáo) từ năm 2010. Tuy nhiên, thời điểm đó do bị vỡ họ, bà B. không có tiền trả cho vợ chồng Đăng.

Sự việc kéo dài gần 10 năm, bất ngờ 1 buổi trưa ngày 26/10/2019, sau khi đi uống rượu về, Đăng hỏi vợ là chị Đỗ Thị Lộc (SN 1983): “Bà B. còn nợ bao nhiêu tiền?”. Chị Lộc nói còn khoảng 30 triệu đồng.

Có chút men cộng thêm việc bà B. mãi không trả nốt tiền nên bị cáo bực tức đi thẳng xuống khu vực bếp lấy 2 con dao bầu, giấu vào cạp quần rồi sang nhà bà B. đòi tiền.

Sang tới nơi, Đăng ngồi ở hè cùng anh T. (con trai bà B.) đợi chủ họ về để đòi tiền. 10 phút sau, bà B. đi xe đạp về.

Đăng lại gần đòi tiền nhưng bà B. không có tiền trả dẫn tới hai bên xảy ra cãi chửi nhau. Bất thình lình, Đăng rút dao đâm trúng ngực nạn nhân.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, con trai bà B. chạy đi lấy dao đuổi đánh Đăng nhưng được vợ can ngăn. Được thể, Đăng ném dao về phía vợ chồng anh T. nhưng không trúng.

Được mọi người can ngăn, Đăng bỏ về nhà, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Nhát dao nguy hiểm của Đăng khiến bà B. bị thương nặng, sau đó tử vong tại bệnh viện do mất máu cấp.

Tại tòa, bị cáo Đăng thành khẩn khai báo, ân hận về hành vi trái pháp luật của mình. Bị cáo xin tòa cho hưởng mức án khoan hồng đề sớm trở về làm lại cuộc đời.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm tới tính mạng người khác; gây đau thương cho gia đình nạn nhân, bất bình trong dư luận nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trịnh Duy Đăng mức án 20 năm tù về tội Giết người.