Hồ sơ điều tra

Vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên lại ra tòa

Vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên không tìm được tiếng nói chung trong việc phân chia tài sản và nuôi dạy con chung nên TAND TP.HCM quyết định đưa vụ án ra phân xử theo các quy định pháp luật.

Theo dự kiến, sáng ngày mai (20/2), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (SN 1973, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (SN 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Ông Vũ và bà Thảo sẽ phải "đối mặt nhau" tại phiên xử sắp tới.

Trước đó, cấp tòa này tổ chức hòa giải giữa ông Vũ và bà Thảo nhưng cả 2 không tìm được tiếng nói chung. Các quan điểm không thống nhất được quanh việc nuôi dạy con cái và phân chia tài sản chung.

Sau nhiều lần hòa giải, lần cuối vào ngày 14/1/2019 bất thành, TAND TP.HCM ấn định ngày xử vụ ly hôn giữa ông Vũ và bà Thảo là vào ngày 29/1/2019. Tuy nhiên, phiên xử sau đó buộc phải tạm hoãn do 2 luật sư và 3 đương sự trong vụ án vắng mặt.

Ông Vũ và bà Thảo kết hôn vào năm 1998, đăng ký kết hôn tại UBND phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cả 2 có với nhau 4 người con và cùng xây dựng nên thương hiệu cà phê Trung Nguyên nổi tiếng.

Tuy nhiên, quá trình chung sống, giữa ông Vũ và bà Thảo phát sinh nhiều quan điểm không tương đồng. Theo bà Thảo, mâu thuẫn giữa vợ chồng bà xuất phát trong tư tưởng, suy nghĩ về cuộc sống và đời sống vợ chồng, trong việc điều hành công ty và trong cách nuôi nấng, dạy dỗ con cái. Vì mục đích hôn nhân không đạt, việc kéo dài tình trạng hôn nhân càng làm cho cả 2 thêm khổ nên bà Thảo quyết định ly hôn với chồng.

Vụ ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên được Tòa TP.HCM thụ lý từ tháng 11/2015. Đây là vụ án ly hôn tốn nhiều giấy mực của truyền thông khi cả nguyên đơn và bị đơn đều là ông, bà chủ của một thương hiệu cà phê lớn tại Việt Nam.

Trong các phiên hòa giải, ông Vũ và bà Thảo đã thuận tình ly hôn, tuy nhiên chưa thống nhất được việc nuôi con và phân chia tài sản.

Trong khi bà Thảo đề nghị được nuôi cả 4 người con và yêu cầu ông Vũ phải cấp dưỡng nuôi các con bằng 20% số cổ phần của ông Vũ, thì ông Vũ lại yêu cầu được nuôi dưỡng 4 người con chung và không yêu cầu bà Thảo cấp dưỡng nuôi con.

Về phân chia tài sản chung, trong lần hòa giải lần cuối vào ngày 14/1/2019, bà Thảo đã đề xuất phương án phân chia tài sản bằng cách chia tổng khối tài sản chung của 2 vợ chồng hiện nay thành 2 nhóm, gồm Trung Nguyên và G7. Bà Thảo cho ông Vũ lựa chọn trước, nếu ông Vũ chọn nhóm tài sản Trung Nguyên thì bà Thảo sẽ nhận nhóm tài sản G7 hoặc ngược lại.

Tháng 11/2015, bà Thảo nộp đơn ly hôn lên TAND TP.HCM và được tòa thụ lý. Gần 2 năm sau, vào tháng 8/2017, tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bảo vệ khối tài sản khủng của bà Thảo và ông Vũ. Ngày mùng 3 và 14/8/2018, TAND TP.HCM tiến hành hòa giải 2 lần nhưng giữa ông Vũ và bà Thảo không tìm được tiếng nói chung.

Đến ngày 5/9/2018, tòa quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó tuyên bố hoãn phiên tòa do cả bà Thảo và ông Vũ đều có đơn xin vắng mặt.

Ngày 14/9/2018, TAND TP.HCM tiếp tục tổ chức hòa giải nhưng 2 bên vẫn không thống nhất được các nội dung liên quan. Phiên hòa giải lần cuối vào ngày 14/1/2019 cũng không tìm được tiếng nói chung giữa vợ chồng bà Thảo nên TAND TP.HCM quyết định đưa vụ án ra phân xử theo các quy định pháp luật.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 ngày (20 và 21/2/2019).