Thể thao

V.League tiếp tục hoãn: Các đội bóng khó một, thầy Park khó mười

Dù một số giải đấu đã được tổ chức trở lại sau khi đại dịch COVID-19 tạm thời được khống chế. Tuy nhiên, giải đấu hàng đầu Việt Nam V.League vẫn chưa thể tiếp tục lại vào lúc này.

Sau một quãng thời gian khá dài bị đình trệ bởi đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19, một số giải đấu ở Việt Nam đã được bắt đầu tiếp tục tiến hành.

V.League 2020 tiếp tục bị hoãn lại dù một số giải đấu sẽ được bắt đầu trở lại trong thời gian tới.

Cụ thể, theo thông báo mới nhất của Công Ty Cổ Phần Bóng Đá Chuyên Nghiệp Việt Nam (VPF) vào sáng nay 6/5 đã quyết định tổ chức sớm vòng loại cúp Quốc gia.  Theo đó, cúp Quốc gia có thể sẽ được tổ chức sớm nhất bắt đầu từ ngày 24/5 còn vòng 1/8 diễn ra hôm 30/5.

Việc cúp Quốc gia được tiến hành sớm khiến các đội bóng vô cùng vui mừng bởi các cầu thủ sẽ được trở lại sân, thỏa mãn niềm đam mê của mình.

Điều mà hầu như các đội bóng đều mong muốn vẫn chưa xảy ra. Theo dự kiến ban đầu của VPF, giải vô địch Quốc gia V.League 2020 và hạng Nhất sẽ được diễn ra vào cuối tháng này. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình dịch bệnh và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hiện tại, hai giải đấu này sẽ tiếp tục được hoãn lại và chỉ tiếp tục khi được sự đồng ý.

Khi các giải đấu vô địch Quốc gia tiếp tục bị "đóng băng", nhiều đội bóng than phiền bởi họ phải gánh chịu vô vàn áp lực như chi phí duy trì đội bóng, tiền bảo trì sân bãi, phong độ và cảm giác bóng của cầu thủ...

Khi phải "dậm chận" tại chỗ trong thời gian dài tâm lý của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ cũng trở nên chán chường hơn, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của họ.

Còn chưa kể, chỉ tập luyện mà không thi đấu cũng khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn khi V.League trở lại với guồng quay vốn có của nó. Tập luyện nội bộ có thể giúp họ duy trì được thể lực nhưng tính đối kháng lại không cao.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng phải đối mặt với nhiều thách thức vì đại dịch COVID-19.

Bởi lẽ, nếu quá quyết liệt, chấn thương sẽ đến bất kỳ lúc nào. Vì thế, ban huấn luyện phải thúc dục các học trò hạn chế tối đa những tình huống tranh chấp.

Tuy nhiên, mặt xấu của việc này nằm ở chỗ các cầu thủ sẽ ít nhiều gặp khó trong việc tranh chấp tay đôi hay tham gia vào những cuộc đua về thể lực với đối phương.

Các đội bóng tại V.League gặp khó khăn kéo theo việc HLV Park Hang-seo cũng phải đau đầu về mọi mặt của ĐTQG Việt Nam. Nên nhớ, "những chiến binh sao vàng" sẽ phải căng sức ra thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020 khi hai giải đấu này đều diễn ra vào cuối năm.

Những tuyển thủ quốc gia lâu không được thi đấu trong màu áo CLB khi được triệu tập lên ĐTQG sẽ không có được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. Bởi vậy, vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải tính toán và đưa ra biện pháp nhằm giúp các học trò của mình có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Mặt khác, việc nâng cao nền tảng thể lực cho các tuyển thủ để tránh đi những chấn thương không đáng có sau thời gian "xả hơi" dài vì COVID-19 cũng là vấn đề được thầy Park đặc biệt quan tâm.

Tìm kiếm, tuyển chọn ra những gương mặt mới để bổ sung cho ĐTQG trong bối cảnh V.League vẫn chưa thể tiếp tục cũng là một vấn đề nan giải nếu vị chiến lược gia người Hàn Quốc muốn làm mới đội hình.