Thế giới

Virus đậu mùa khỉ tiến hóa “thần tốc”, ghi nhận thêm nhiều ca mắc

Tính đến nay, virus này đã lây nhiễm cho hơn 3.000 người tại gần 50 quốc gia kể từ khi nó được phát hiện bên ngoài châu Phi và có thể đã sản sinh ra biến thể mới.

Trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ lây lan nhanh, theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 24/6 trên tạp chí Nature Medicine, đã có tổng cộng 50 biến thể mới được sinh ra kể từ khi nó được phát hiện trong giai đoạn từ 2018-2019. Trong khi đó, các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng, nó chỉ có thể tạo ra một đến 2 biến thể mỗi năm. Nghiên cứu này cho rằng, virus đậu mùa khỉ đang đột biến nhanh gấp 12 lần so với virus thông thường và có thể sẽ có một cuộc tiến hóa thần tốc.

Tuy nhiên, ngày 25/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dù Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này.

Liên quan đến tình hình lây lan bệnh đầu khỉ, mới đây, Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHA) xác nhận đã có tổng cộng 235 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này kể từ ngày 24/6 đến 27/6.

PHA đã cung cấp bản cập nhật về số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác nhận, bao gồm 2 ca tại tỉnh British Columbia, 4 ca tại Alberta, 45 ca tại Ontario và 184 tại Quebec.  

Cơ quan này cho biết thêm, hiện Phòng thí nghiệm Vi sinh Quốc gia đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm để chẩn đoán các ca bệnh nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Trong khi đó, các hệ thống chăm sóc sức khỏe và y tế cộng đồng cấp tỉnh/vùng lãnh thổ đang tiến hành điều tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Trong ngày 27/6, Bộ Y tế Israel cũng thông báo, nước này ghi nhận 20 ca mắc mới bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 29 ca.

Bộ trên xác nhận một trong số các ca mới là trường hợp mắc bệnh trong nước, các trường hợp còn lại lây nhiễm sau khi trở về từ nước ngoài. Tất cả 29 ca bệnh - được phát hiện từ ngày 21/5 đến nay - đều là nam giới.

Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có vắc-xin phòng bệnh đậu mùa khỉ.

Theo nhật báo L'Indépendant, Pháp vừa phát hiện trẻ đầu tiên mắc đậu mùa khỉ, cũng là ca bệnh đầu tiên của thế giới là trẻ em vào hôm 25/6.

Cơ quan Y tế khu vực Île-de-France (ARS) cho hay bệnh nhi là bé trai, đang học tiểu học trong vùng. Cậu bé đang được cách ly, chăm sóc và không có dấu hiệu nghiêm trọng.

Ngay khi phát hiện ca mắc, giới chức y tế Pháp đã truy vết để tìm kiếm nguồn lây, ca tiếp xúc gần gũi. Hiện tại, một trường hợp nghi mắc được xác định, là anh em trong gia đình em bé này.

Theo Cơ quan Y tế Công cộng Pháp, tính đến ngày 23/6, quốc gia này đã ghi nhận 330 ca mắc đậu mùa khỉ, tất cả đều là nam giới đồng tính, song tính.

Những năm trước đây, bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lưu hành tại khu vực Trung Phi và Tây Phi. Tuy nhiên, theo WHO, kể từ ngày 1/1 đến ngày 24/6 năm nay, căn bệnh này đã xuất hiện tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đã có tổng cộng hơn 3.000 ca mắc, chủ yếu là nam giới trong đó nhiều người có quan hệ tình dục đồng tính.

Mặc dù WHO chưa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, ủy ban ứng phó khẩn cấp của cơ quan này đã bày tỏ nỗi lo sâu sắc liên quan đến quy mô cũng như tốc độ lây nhiễm của đậu mùa khỉ, nhất là khi giới chuyên gia vẫn còn nhiều điều chưa biết về căn bệnh này.

Quốc Tiệp (t/h)