Tài chính - Ngân hàng

VinSmart kinh doanh ra sao trước khi dừng cuộc chơi smartphone?

Tuy đang trên đà khẳng định vị thế tại thị trường smartphone, VinSmart phải "từ giã" cuộc chơi để tập trung nguồn lực phát triển VinFast

Việc VinSmart bất ngờ ra thông báo dừng sản xuất smartphone và Tivi đã khiến cho nhiều người cảm thấy tiếc nuối, vì hiện tại đây có lẽ là thương hiệu smartphone Việt Nam duy nhất có khả năng cạnh tranh với các ông lớn khác. Bởi chỉ vòng 3 năm, VinSmart đã cho ra mắt thị trường 19 mẫu điện thoại và “ghi danh” trong top 3 thị phần smartphone Việt Nam.

Hành trình 3 năm khẳng định vị trí của “tân binh” VinSmart

Tháng 6/2018, VinSmart – “con cưng” của ông lớn VinGroup chính thức gia nhập thị trường với mục tiêu sản xuất điện thoại thông minh mang thương hiệu Việt. Sự ra đời của cái tên lạ lẫm này khiến nhiều người quan ngại khi thị trường smartphone đã được định hình bởi những tên tuổi lớn như Apple, Samsung, Oppo,…

Tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng VinSmart đã khẳng định được thương hiệu khi chỉ sau 6 tháng thành lập, đơn vị này đã trình làng 4 sản phẩm Joy 1 (Joy 1+) và Active 1 (Active 1+)  với màn ra mắt hoành tráng tại LandMark 81.  Cùng với việc ra mắt mẫu điện thoại mới, VinSmart đã mở rộng kênh phân phối khắp cả nước với hơn 5.000 cửa hàng.

Sang đến năm 2019, VinSmart gây ấn tượng với việc chiếm lĩnh 7,5% thị phần điện thoại di động chỉ sau 1 năm ra mắt với 600.000 điện thoại và 2.500 tivi thông minh được bán trên thị trường. Đến năm 2019 VinSmart  đã nâng tổng công suất thiết kế lên 125 triệu thiết bị/ năm.

Thời điểm đó, VinSmart đã cho ra mắt thị trường 12 mẫu điện thoại thông minh Vsmart nằm  trong  phân  khúc  từ  phổ  thông  đến  trung  cấp.  Các  mẫu  điện  thoại  đều  được  trang bị những công nghệ tiên tiến, thiết kế hiện đại, cạnh tranh với các sản phẩm của các thương hiệu lớn đang được ưa chuộng.

Năm 2020 có lẽ là năm “hưng thịnh” nhất của Vinsmart  khi  bán  ra  gần  2  triệu  điện  thoại thông minh,  tăng gấp 225% so với 600 chiếc điện thoại được bán ra vào năm 2019. Một trong những cột mốc đáng nhớ là tháng 2/2020, VinSmart tạo nên cơn địa chấn trên thị trường khi bán tới 12.000 chiếc điện thoại Vsmart Joy3 chỉ trong 14 tiếng - kỉ lục của thị trường điện thoại Việt.

Nhưng có lẽ dấu ấn thực thụ nhất của Vinsmart trong năm 2020 nói riêng cũng như trong cả hành trình 3 năm nói chung, phải kể đến việc “ghi danh” trong Top 3 thị phần thị trường smartphone Việt Nam vào tháng 3 năm 2020. Với 16,7% thị phần, tân binh VinSmart đứng thứ 3 chỉ sau Samsung và OPPO.

Đây cũng là bước ngoặc quan trọng thị trường smartphone Việt khi một đơn vị non trẻ VinSmart có thể đạt được. Có thể nói, từ con số 0 ở thời điểm ra mắt vào tháng 12 năm 2018, tính đến hết quý I năm 20201, VinSmart đã thật sự ghi tên mình trong “bản đồ số” của thị trường smartphone Việt.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, VinSmart còn tham vọng chinh phục thị trường quốc tế, khi tuyên bố sẽ đưa smartphone 5G sang Mỹ. Trước đó, Vinsmart cũng đã chính thức có mặt tại Tây Ban Nha, Nga, Myanmar…

“Nhường đường” để tập trung phát triển VinFast

Có thể thấy, trong 3 năm hoạt động VinSmart đang dần khẳng định vị trí của mình trên thị trường smartphone, song đây không phải là đích đến mà ông lớn VinGroup hướng đến.

Thực tế cho thấy, tuy cùng trong bộ phận sản xuất của Vingroup, nhưng giá trị đầu tư của VinSmart chưa bằng ¼ lần so với giá trị đầu tư của VinFast.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý I/2021, trong khoản đầu tư vào các công ty con với giá trị 96.000 tỷ đồng, Vingroup đầu tư cho VinSmart 5.000 tỷ đồng, VinFast gần 22.000 tỷ đồng. Nhìn vào con số “đũa lệch” này cũng có thể thấy được, Vingroup đang tập trung nhất cho “đứa con cưng” VinFast. 

Theo giá trị khoản đầu tư, VinSmart chỉ đứng thứ 5 sau Vinhomes (gần 22.981 tỷ đồng), VinFast (22.006 tỷ đồng), Vinpearl (16.991 tỷ đồng), VMC Holding (5.928 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu mảng sản xuất công nghiệp của VinFast và VinSmart tăng hơn 80%, đạt trên 18.000 đồng. Tuy nhiên, hiện tại, hoạt động của VinFast và VinSmart vẫn chưa thể tiến tới điểm hòa vốn. Năm vừa qua, Vingroup vẫn phải bù lỗ trước thuế gần 14.000 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh này.

Theo quyết định mới nhất ngày 9/5, VinSmart sẽ dừng việc phát triển tivi và điện thoại di động, chuyển sang phát triển các tính năng thông minh trên phương tiện giao thông và nhà ở. Tuy VinSmart đã chính thức dừng sản xuất, nhưng đối với các sản phẩm đã bán ra thị trường đơn vị này cam kết giữ nguyên chế độ bảo hành, sửa chữa, chăm sóc như đã cam kết cho đến ngày khách hàng không còn sử dụng sản phẩm. Đặc biệt, một phần bộ phận thiết kế phần mềm điện thoại vẫn tiếp tục nghiên cứu để nâng cấp, cập nhật cho các điện thoại Vsmart đã bán ra thị trường.