An ninh - Hình sự

Vĩnh Phúc: Triệt xóa đường dây cho vay siêu nặng lãi 1.825%/năm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất “trên trời” lên đến 1.825%/năm.

Sau nhiều ngày củng cố tài liệu và chứng cứ, ngày 11/3/2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định được nhóm đối tượng chuyên cho vay tín dụng đen trên địa bàn Thị trấn Yên Lạc (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo đó, ngày 12/1/2019, do cần tiền gấp nên anh N.D.Q. (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã vay của đối tượng Trương Văn Hùng (chủ hiệu cầm đồ 225, Thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) 30 triệu đồng với lãi suất 50 nghìn đồng/1 triệu/ngày (tương đương 1.825%/năm). Tức là với 30 triệu đồng thì mỗi ngày anh Q. phải trả cho Hùng 1,5 triệu đồng tiền lãi.

Tính đến ngày 16/1, anh Q. đã trả cho Hùng được 6 triệu đồng tiền lãi. Từ đó đến nay, anh Q. chưa thanh toán được thêm cho Hùng khoản tiền lãi, gốc nào nữa. Hùng nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh Q. trả tiền và đe dọa đến tính mạng anh Q. nếu anh này không trả tiền.

Chiều ngày 6/3, Hùng tiếp tục đến nhà gặp và yêu cầu anh Q. trả nợ nhưng do chưa có tiền nên anh Q. xin khất. Sau đó Hùng đã gọi thêm nhiều đối tượng đến nhà anh Q. để gây sức ép, chửi tục, đe dọa anh Q. trả tiền và ép viết giấy nợ 100 triệu đồng. Anh Q. xin Hùng đến ngày 11/3 sẽ thu xếp trả cho Hùng 30 triệu đồng tiền gốc và 70 triệu đồng tiền lãi.

Nhóm đối tượng có liên quan bị bắt tạm giam.

Tuy nhiên, đến 15h ngày 11/3, Hùng gọi thêm Phạm Đức Toàn (SN 1984, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ); Phạm Thanh Tuấn (SN 1987, Thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc); Dương Văn Thái (SN 2001, Thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc); Phùng Văn Mạnh (SN 1994, TP.Vĩnh Yên) và Trương Công Quỳnh (SN 1993, Hà Tĩnh) đi xe ô tô đến nhà anh Q. để đòi tiền.

Tại đây, Hùng và các đối tượng trên buộc anh Q. phải trả số tiền gốc và lãi là 112 triệu đồng và đe dọa không trả sẽ “bắn vỡ sọ”. Sau đó, anh Q. đã trình bày khó khăn và xin Hùng giảm tiền lãi suất. Hùng ra điều kiện giảm nhưng anh Q. phải trả ngay đủ số tiền 80 triệu đồng thì xóa nợ. Do anh Q. không có tiền nên đã đi vay 80 triệu đồng trả cho Hùng.

Cùng ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám xét khẩn cấp đối với 2 địa điểm là Hiệu cầm đồ 225 và nhà ở của Hùng tại Thị trấn Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại đây, cơ quan CSĐT thu giữ nhiều quyển sổ, mẫu hợp đồng vay tiền cá nhân, giấy biên nhận nợ, nhiều tờ quảng cáo vay lãi suất thấp, thu giữ của các đối tượng 80 triệu đồng, 1 súng ngắn tự chế dạng côn quay màu sáng bạc cùng 2 con dao nhọn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thu Huyền - Nguyễn Lâm