Dân sinh

Vĩnh Phúc sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Nhận thức đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức một kỳ Đại hội an toàn, tiết kiệm và hiệu quả với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh".

Ngày 1/10/2020, tại Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp báo. Đồng chủ trì cùng các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15-10. Phiên chính thức khai mạc hồi 8 giờ ngày 14-10. Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc đại hội.

Toàn cảnh buổi họp báo

Thông tin tại buổi họp báo, lãnh đạo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết, đến hết ngày 12-8, 13/13 đảng bộ huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công đại hội. Chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều cách làm sáng tạo, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, xây dựng báo cáo chính trị một cách nghiêm túc, công phu, chất lượng tốt, thể hiện được tầm nhìn và khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc trong những năm tới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 348 đại biểu đại diện cho gần 07 vạn đảng viên trong Đảng bộ tỉnh về dự đại hội, trong đó: đại biểu đương nhiên là 45 đồng chí, đại biểu chính thức được bầu từ đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc là 303 đồng chí. Đại hội tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Kết quả, đã giới thiệu được 57 đồng chí để đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, trong đó cán bộ trẻ chiếm 10,5%; cán bộ nữ chiếm 19,3%; cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 1,8%... 

Công tác tuyên truyền đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức, phục vụ đại hội, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh đã mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng banner về đại hội; một số báo, tạp chí Trung ương thường xuyên có các tin, bài, ảnh tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hăng hái thi đua lao động, sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, là Đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. Đánh giá nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt và vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được quan tâm thường xuyên với việc kiểm tra, giám sát của Đảng đổi mới theo hướng có trọng tâm, trọng điểm , không có “vùng cấm”

“Thành tựu Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là động lực quan trọng để tỉnh quyết tâm nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh của cả Đảng bộ, nhân dân; tạo dựng và phát huy những động lực mới, hiện thực hóa thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã vinh dự nhiều lần được đón Người về thăm và động viên, căn dặn, cùng với cả nước vững bước trên con đường đổi mới”.

Cũng theo đồng chí Thành: Vĩnh Phúc đặt mục tiêu chung là phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, làm tiền đề để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã. Đến năm 2030: Xây dựng Vĩnh Phúc thành tỉnh phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kinh tế, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, chất lượng cuộc sống của nhân dân tốt, môi trường sống xanh, sạch, an toàn. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 130 - 135 triệu đồng. Cũng theo đó, tầm nhìn đến năm 2045: Vĩnh Phúc là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường; là nền kinh tế có thu nhập cao, người dân có chất lượng cuộc sống cao, nền văn hóa tiến bộ, giàu bản sắc, xã hội phát triển hài hòa, môi trường tự nhiên trong lành, đáng sống, an toàn, xã hội bảo đảm ổn định và phát triển một cách thống nhất và hài hòa.

Hà Anh