An ninh - Hình sự

Vĩnh Phúc: Bắt kẻ núp bóng cửa hàng bán xe máy để hoạt động cho vay nặng lãi

Là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định lại cần tiền tiêu xài, đối tượng đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khi mở cửa hàng mua bán xe máy nhưng thực chất là hoạt động cho vay nặng lãi.

Pháp Luật Plus đưa tin, ngày 28/5, lãnh đạo công an thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vừa triệt phá thành công và bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Hưng (SN 1991, trú tại phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, qua phản ánh của người dân và công tác nắm tình hình địa bàn, thời gian gần đây, Công an thành phố Phúc Yên phát hiện cửa hàng mua bán xe máy Duy Hưng (địa chỉ đường Trần Phú phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên) do Nguyễn Duy Hưng làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Đối tượng Nguyễn Duy Hưng

Theo VOV, vào chiều ngày 21/5/2020, lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra tại cửa hàng mua bán xe máy Duy Hưng, ở phường Phúc Thắng và phát hiện phát hiện Nguyễn Duy Hưng đang có hành vi cho Nguyễn Văn H. ở xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên và Đỗ Ngọc V. ở huyện Mê Linh (Hà Nội) vay tiền với lãi suất cao.

Cụ thể Nguyễn Duy Hưng cho Nguyễn Văn H. vay 7 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 144%/năm, cho Đỗ Ngọc V. vay 7 triệu đồng với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương 182%/năm.

Tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng của Hưng, cơ quan công an thu giữ 33.053.000 đồng, 4 xe mô tô, 1 bộ máy vi tính, nhiều sổ sách ghi vay nợ và nhiều tang vật, giấy tờ thế chấp, cầm cố để vay nợ như: giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, sổ bảo hiểm xã hội. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa Hưng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tang vật tại cơ quan công an

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Duy Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hưng khai nhận do bản thân không có công ăn việc làm ổn định, năm 2019, Nguyễn Duy Hưng mở cửa hàng mua bán xe máy ở phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên nhưng thực chất là hoạt động cho vay tín dụng đen với lãi suất cao để kiếm lời. Những người đến vay tiền của Nguyễn Duy Hưng sẽ phải viết giấy vay tiền kiêm nhận nợ thể hiện rõ ngày vay, số tiền vay và ký xác nhận vào 1 tờ giấy đó.

Về tiền lãi, hình thức vay thì tùy người và mức độ quen biết mà Hưng với người vay thỏa thuận, lãi suất sẽ dao động từ 3.300 đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, sau đó Hưng sẽ đưa tiền trực tiếp cho người vay. Nếu đến hẹn mà người vay chưa trả, Hưng sẽ gọi điện đốc thúc, đe dọa để uy hiếp.

Quá trình điều tra đến nay, Nguyễn Duy Hưng đã thừa nhận đã cho 43 người vay lãi với mức lãi suất từ 3.300 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Phúc Yên thông báo ai đã từng vay tiền của Nguyễn Duy Hưng liên hệ với đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Phúc Yên trình báo để được giải quyết theo quy định.

Hiện vụ việc đang đươc tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng Khoa (t/h)