An ninh - Hình sự

Vĩnh Long: Phạt hơn 34 triệu đồng nhóm 12 đối tượng đánh bạc

Ngày 29/1, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long đã xử phạt nhóm 12 đối tượng đánh bạc với số tiền hơn 34 triệu đồng.

Theo đó, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện Long Hồ đối với 12 đối tượng liên quan trong vụ đánh bạc trái phép xảy ra chiều 28/12/2021, tại ấp Phước Long, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ.

Cụ thể, vào thời điểm trên, Công an huyện Long Hồ phối hợp với Đồn Công an Khu Công Nghiệp Hoà Phú và Công an xã Lộc Hoà bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc trái phép là lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1964, ngụ xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ.

Các đối tượng tại buổi tống đạt quyết định xử phạt. (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 2 con gà đá, hơn 19 triệu đồng trên chiếu bạc lắc tài xỉu. Đồng thời, kiểm tra xung quanh và trên người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 17 con gà, 17 bộ cựa sắt, 11 điện thoại di động và số tiền trên 200 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, Công an huyện Long Hồ đã làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng và đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 đối tượng về các hành vi: tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép; dùng nhà, chổ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc; che giấu việc đánh bạc trái phép và hành vi đánh bạc trái phép, với tổng số tiền phạt là 34.500.000 đồng; đồng thời tịch thu số tiền 3.300.000 đồng sử dụng đánh bạc, đá gà sung công quỹ Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm.

Thanh Lâm