An ninh - Hình sự

Vĩnh Long: Ngăn chặn nhóm đối tượng có hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Lực lượng công an kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng mang theo hung khí xông vào nhà dân để “giải quyết” mâu thuẫn.

Ngày 13/12, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với công an địa phương xác minh điều tra, làm rõ xử lý nghiêm nhóm đối tượng ngang nhiên cầm hung khí xông vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 11/12, một nhóm người mang theo hung khí gồm dao tự chế, kiếm, thanh sắt vuông đi vào nhà ông Ngô Trung Tín (sinh năm 1953, ngụ ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) dùng hung khí truy đuổi con ông Tín là Ngô Trung Hiền.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Hòa Phước có mặt tại hiện trường ngăn chặn, đồng thời tiến hành các biện pháp xác minh.

Công an đã  thu giữ nhiều hung khí tự chế.

Bước đầu, xác định các đối tượng có liên quan gồm: Võ Tấn Bằng (sinh năm 1979, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM); Võ Tấn Thiện (sinh năm 1983), Nguyễn Tấn Thời (sinh năm 1983), Nguyễn Thanh Vinh (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Đô (sinh năm 1998), Võ Minh Trường (sinh năm 1993), Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 2005), Ngô Trung Hiền (sinh năm 1977) và Ngô Trung Nhiệm (sinh năm 1982, tất cả cùng ngụ huyện Long Hồ).

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm nhiều dao tự chế, kiếm, thanh sắt vuông. Bước đầu xác định các đối tượng dùng hung khí đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm