Dân sinh

Vĩnh Long: Dưa hấu vàng ruột đỏ chưng tết hút hàng

Gần 2.000 cặp dưa hấu vàng leo ruột đỏ bày tết của chàng trai kỹ sư công nghệ được trồng trong nhà màn (nhà kín) bỗng trở nên hút hàng dịp cuối năm.

Những ngày này anh Phan Nhựt Thanh (31 tuổi, ngụ ấp Tường Nhơn, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) vừa phải tập trung các khâu chăm sóc dưa hấu vàng leo ruột đỏ được trồng trong nhà màn, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, anh vừa phải tiếp đón các đoàn khách từ nhiều nơi tìm đến tận vườn của anh để đặt hàng và check-in.

Nhiều bạn trẻ đến mua dưa hấu chưng Tết và tranh thủ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Dưới cái nắng gắt của những ngày cuối năm, cộng thêm đang ở bên trong nhà màn khiến cái nóng càng thêm oi bức, anh Thanh mồ hôi nhễ nhại dừng vội việc chăm sóc dưa tiếp PV Người Đưa Tin. Anh Thanh cho biết, do ngày tết đang rất cận kề nên phải chạy nước rút, có khi mê việc mà quên cả việc ăn uống.

Anh Thanh cho biết, dưa hấu trồng công nghệ không dùng hóa chất, bảo vệ sức khỏe nên được nhiều người ưa chuộng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo anh Thanh, mùa vụ này anh xuống giống 3.800 dây dưa hấu, mỗi dây anh chỉ giữ lại một trái. Sau hơn hai tháng chăm sóc, hiện dây cho trái bóng đẹp, có trọng lượng từ 1 - 1,2kg/trái. Với trọng lượng này thì giá mỗi cặp dao động từ 80.00 - 100.000 đồng. Trừ các chi phí, anh Thanh tự tin thu lãi từ 50 - 70 triệu đồng/vụ.

Dưa hấu vàng ruột đỏ của anh Thanh đang chín rộ. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Dù tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thực phẩm nhưng tôi lại đam mê làm nông nghiệp. Từ đó, tôi mạnh dạn chuyển đổi 1.500m² đất vườn trồng cây ăn trái thành nhà màn trồng dưa lưới theo công nghệ cao với vốn đầu tư hơn 650 triệu đồng. Do tích lũy được nhiều kỹ thuật, tôi luôn thay đổi trồng các loại nông sản sạch, không dùng hóa chất, bảo vệ sức khỏe như: dưa leo, cà chua, rau các loại,… để cung cấp cho thị trường. Riêng mùa vụ cận Tết, tôi chuyển sang trồng dưa hấu vàng ruột đỏ”, anh Thanh chia sẻ.

Dưa hấu vàng ruột đỏ có trọng lượng từ 1 - 1,2kg/trái. (Ảnh: Thanh Lâm).

Hiện tại vườn dưa đang giai đoạn chín rộ, mỗi ngày anh Thanh tiếp vài đoàn khách tham quan, cùng nhiều người đến đặt hàng mua dưa. “Do năm nay rất ít người trồng dưa chưng Tết nên khả năng mùa vụ này dưa hấu vàng ruột đỏ sẽ khan hiếm và giá bán sẽ cao”, anh Thanh nói.

Mỗi ngày, anh Thanh đón nhiều đoàn khách đến tham quan và mua dưa hấu. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Võ Xuân Tuấn, Chủ tịch Hội nông dân xã Tường Lộc, huyện Tam Bình cho biết, mô hình trồng dưa hấu nhà màn của anh Phan Nhựt Thanh áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm anh Thanh sản xuất 3 vụ, sau khi trừ các khoản chi phí, anh thu lãi trên 50 triệu đồng/vụ. Đây được xem mô hình nông dân làm kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Thanh Lâm