An ninh - Hình sự

Vĩnh Long: Điều tra vụ xô xát khiến bạn nhậu tử vong

Sau khi tấn công khiến ông T. trọng thương, Danh rời khỏi hiện trường và đến cơ quan công an tự thú. Nạn nhân T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 28/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát, đánh nhau dẫn đánh chết người.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (SN 1975, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa). Ông T. vừa tử vong sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào chiều 23/2, ông T. là bảo vệ của  khu vực nuôi trồng thủy sản tại địa phương tổ chức nhậu với mấy người bạn. Lúc này, Nguyễn Văn Danh (SN 1968, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) cũng ngồi nhậu cùng.

Trong lúc nhậu, Danh và ông T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và được những người có mặt can ngăn. Khoảng hơn 10 phút sau, ông T. và Danh tiếp tục cự cãi.

Trong lúc giằng co, Danh bất ngờ tấn công khiến ông T. trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây án, Danh rời khỏi hiện trường và đến cơ quan chức năng tự thú. Được biết, nạn nhân T. có vợ và 2 con nhỏ, gia cảnh khó khăn.

Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.