Hồ sơ doanh nghiệp

Vietravel: Một đồng vốn gánh 3 đồng lỗ

Báo lỗ thêm 192 tỷ đồng trong quý III/2021, Vietravel nâng lỗ luỹ kế lên hơn 500 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ chỉ 173 tỷ đồng.

Đại gia lữ hành Việt Nam Vietravel vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2021 sau thời gian dài xin hoãn công bố. Theo đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19 tiếp tục khiến doanh nghiệp hàng không này lỗ nặng sau 3 năm thành lập. 

Cụ thể, trong quý III/2021, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần đạt 57 tỷ đồng, giảm 88% so với mức 488 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Doanh nghiệp này đang kinh doanh dưới giá vốn khi giá vốn quý này lên tới 176 tỷ, gấp hơn 3 lần doanh thu. Chi phí tài chính và chi phí bán hàng đề tăng mạnh, đạt 49,2 tỷ đồng và 27,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 112% và 335% so với cùng kỳ năm trước. 

Sau khi trừ chi phí, Vietravel lỗ ròng 192 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 24 triệu đồng. Đây là quý thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp lữ hành này báo lỗ. Nếu không có khoản lãi vỏn vẹn 24 triệu đồng trong quý III/2020, Vietravel có thể đã lỗ 8 quý liên tiếp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Vietravel ghi nhận doanh thu thuần đạt 602 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 đạt 1.457 tỷ đồng; lỗ sau thuế ở mức 485,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 73,5 tỷ đồng. Khoản lỗ đáng lo ngại này của Vietravel đã nâng lỗ lũy kế tính đến cuối quý III lên hơn 517 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 310 tỷ đồng.

Vietravel lỗ hơn 200 tỷ đồng trong quý II

Trước tình trạng mất cân đối tài chính trầm trọng, HĐQT Vietravel đã có động thái thông qua phương án chuyển nhượng 55,58% cổ phần đang sở hữu tại Vietravel Airlines cho nhà đầu tư. Sau khi tái cấu trúc, Vietravel sẽ không còn sở hữu trực tiếp Vietravel Airlines và không còn chịu khoản lỗ từ hãng hàng không này.

Mặt khác, Vietravel Holdings sẽ trở thành công ty mẹ, sở hữu chi phối cổ phần tại Vietravel và Vietravel Airlines. Hai công ty này vẫn thuộc hệ sinh thái chung của tập đoàn, hỗ trợ phát triển theo mô hình hàng không lữ hành. Động thái trên được thực hiện ngay sau Vietravel Airlines tiến hành tăng vốn từ 700 tỷ lên 1.300 tỷ đồng và chuyển thành công ty cổ phần