Hồ sơ doanh nghiệp

Vietnam Airlines gánh lỗ luỹ kế hơn 22.000 tỷ đồng

Mặc dù tạm thời thoát án hủy niêm yết nhờ vốn chủ sở hữu ghi nhận số dương nhưng số phận Vietnam Airlines vẫn đang trông chờ vào quyết định của BCTC kiếm toán 2021.

Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, MCK: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với khoản lỗ lũy kế ở mức 22.000 tỷ đồng.

Theo đó, hãng hàng không này ghi nhận doanh thu của quý IV/2021 đạt gần 9.213 tỷ đồng, có dấu hiệu hồi phục so với cùng kỳ năm trước khi tăng trưởng nhẹ 11,3%, cơ cấu doanh thu chủ yếu đến từ vận tải hàng không với 6.147 tỷ đồng.

Trong khi đó giá vốn hàng bán ghi nhận đi ngang so với cùng kỳ, đạt mức 10.287 tỷ đồng. Kinh doanh dưới giá vốn khiến Vietnam Airlines lỗ gộp 1.108 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp ghi nhận hơn 749 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 156 tỷ đồng năm trước, chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp khác.

Ngoại trừ khoản chi phí bán hàng được tiết giảm xuống còn 249 tỷ đồng (giảm 44,6%) thì các khoản chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận tăng lần lượt 43,11% và 12,5% lên mức 312 tỷ đồng và gần 493 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ đi các loại chi phí, Vietnam Airlines ghi nhận lỗ sau thuế 1.184 tỷ đồng trong quý cuối năm 2021. Đây đã là quý thua lỗ thứ 8 liên tiếp của Vietnam Airlines, cũng là 8 quý ngành hàng không chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19.

Lũy kế năm 2021, Vietnam Airlines đạt doanh thu 27.911 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2020 và xuống ngang bằng mức doanh thu của những năm 2007; lỗ sau thuế lên đến 13.337 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Vietnam Airlines là 63.105 tỷ đồng, tăng nhẹ so với ngày đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu giảm từ trên 6.100 tỷ đồng vào đầu năm xuống còn khoảng 500 tỷ. Trước khi tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã có lúc âm tới 2.878 tỷ đồng.

Ngược lại, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng mạnh hơn 6.000 tỷ so với đầu năm, hiện ở mức 62.600 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ ghi nhận 34.800 tỷ đồng gồm nợ ngắn hạn 14.374 tỷ đồng và nợ dài hạn 20.424 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HVN đang bị kiểm soát và giao dịch trong vùng giá 25.050 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 1/4).