Thể thao

Việt Nam đá King's Cup 2019, cơ hội nào cho "Nhô"?

Tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh đang cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn cũng như phong độ khá cao của mình từ khi trở lại sau chấn thương dài hạn. Với phong độ hiện tại của anh, liệu HLV Park Hang-seo có dám mạo hiểm để triệu tập anh lên ĐTQG tham dự King's Cup 2019 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 6 tới đây?

Kể từ khi trở lại thi đấu sau một quãng thời gian chữa trị chấn thương dài hạn, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được NHM đội bóng phố Núi đặt kỳ vọng rất lớn nơi tuyến giữa của CLB HAGL. Nhất là trong bối cảnh người đồng đội thân thiết cũng là người cùng anh tạo nên cặp bài trùng cực kỳ nguy hiểm ở các cấp độ ĐTQG Lương Xuân Trường tạm xa V.League để đầu quân cho Buriram United, Thai League thì tầm quan trọng của anh được nhân lên gấp bội.

Được vinh dự mang trên tay tấm băng đội trưởng là Xuân Trường để lại, tiền vệ Thái Bình cũng rất khao khát thể hiện mình và lấy lại phong độ đỉnh cao để một ngày gân nhất được gọi trở lại đội tuyển Quốc gia. Có thể thấy, sau 5 vòng đấu V.League, "Nhô" (biệt danh của Tuấn Anh) đều được BHL HAGL ưu ái cho ra sân thi đấu để mau chóng tìm lại được phong độ tốt nhất. Mặt khác, ở các trận đấu, mỗi khi anh có bóng các cầu thủ của đối phương đều rất hạn chế những tình huống tranh chấp quá quyết liệt hay vào bóng ác ý và thường để anh có cơ hội cầm bóng.

Tuấn Anh đang thi đấu khá hay từ khi trở lại sau chấn thương. NHM bóng đá Việt Nam rất hy vọng được chứng kiến anh thi đấu trong màu áo ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019.

Đây là một điều khá kỳ lạ và cũng có thể nói là chưa có tiền lệ trong lịch sử V.League. Điều này cho thấy tiền vệ tài hoa nhưng "bạc mệnh" của bóng đá Việt Nam rất được các đồng đội ở mọi đội bóng yêu quý và cố gắng tạo điều kiện hết sức có thể để anh có thể nhanh chóng lấy lại được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. 

Tuy nhiên những dấu ấn mà tiền vệ này để lại tính cho đến thời điểm hiện tại là chưa có gì quá nổi bật nhưng cũng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở những trận đấu đã qua, chúng ta vẫn được chiêm ngưỡng những tình huống xử lý bóng mang đậm thương hiệu Tuấn Anh nhưng vẫn chưa nhiều. Tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều và hãy xem như đây là màn trình diễn hoàn hảo nhất của một cầu thủ mới trở lại sau một năm chữa trị chấn thương.

Trong bối cảnh ĐTQG Việt Nam chuẩn bị tham dự King's Cup 2019, NHM bóng đá Việt Nam rất hy vọng thêm một lần nữa được chứng kiến những bước chạy của tiền vệ gốc Thái Bình trong màu áo "Những ngôi sao vàng". Tuy nhiên, King's Cup 2019 là giải đấu cực kỳ quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 nên khả năng Tuấn Anh được triệu tập là khá thấp. 

Điều này không quá khó hiểu bởi tiền vệ tài hoa này mới trở lại sau chấn thương nên anh chưa có được 100% phong độ và đặc biêt là thể lực của anh vẫn cần có thêm thời gian để thích nghi. Ngoài ra, HLV Park Hang-seo cũng không dám mạo hiểm bởi tiền sử chấn thương của tiền vệ này. Mặt khác, sau một quãng thời gian dài vắng bóng, Tuấn Anh cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bắt nhịp với lối chơi cũng như chiến thuật mới mà các cấp độ ĐTQG Việt Nam dưới thời vị chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng.

Đương nhiên sẽ rất tiếc nếu Tuấn Anh không được triệu tập lên ĐTQG tham dự King's Cup nhưng chắc hẳn NHM bóng đá Việt Nam cũng không muốn chứng kiến viễn cảnh người con cưng của mình thêm một lần nữa dính phải chấn thương nặng để rồi phải giã từ sự nghiệp quá sớm. Hãy để Tuấn Anh có thêm thời gian để thích nghi và tìm lại bản thân trước khi đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến sự nghiệp của cầu thủ này.

Tất nhiên, nếu hoàn toàn có được phong độ cũng như nền tảng thể lực tốt nhất thì không loại trừ khả năng Tuấn Anh vẫn có cơ hội được triệu tập để tham dự King's Cup 2019 dù chỉ là góp mặt trên băng ghế dự bị. Như vậy cũng sẽ sự động viên lớn lao với anh và giúp anh có thêm những động lực để tiến bước trong tương lai.

King's Cup 2019 đang ở phía trước và quyết định có triệu tập anh hay không phụ thuộc rất lớn vào vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tuấn Anh và mong rằng một ngày gần nhất chúng ta lại được chứng kiến anh thi đấu trong màu áo ĐTQG Việt Nam.