Thế giới

Viên kim cương được đấu giá hơn 1.000 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Một viên kim cương vừa được bán với giá 43,8 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) tại phiên bán đồ trang sức quý hiếm của nhà đấu giá Christie's ở Geneva, Thụy Sĩ.

Nhà đấu giá Christie's cho biết ngày 7/11, một viên kim cương xanh đặc biệt quý hiếm đã được bán với giá hơn 40 triệu USD, trở thành một trong những viên kim cương đắt nhất từng được đấu giá.

Viên kim cương Bleu Royal nặng 17,61 carat, là viên kim cương xanh đẹp không tì vết lớn nhất từng được bán trong lịch sử đấu giá.

Ông Max Fawcett, trưởng bộ phận trang sức của Christie's ở Geneva, cho biết viên kim cương này rất độc đáo vì có màu xanh đậm và hình quả lê rực rỡ chưa qua chỉnh sửa. “Nó thực sự đáp ứng được tất cả các yêu cầu, đó là lý do tại sao chúng tôi cố gắng thu hút các nhà sưu tập trên toàn thế giới, từ Viễn Đông đến Mỹ”, ông nói.

Trước đó, viên kim cương Bleu Royal dự kiến được bán với giá từ 35 đến 50 triệu USD trong phiên đấu giá Magnificent Jewels của nhà đấu giá Christie's.

Sau vòng đấu giá kéo dài 7 phút giữa 3 khách hàng tiềm năng, viên kim cương quý hiếm này cuối cùng đã thuộc về một nhà sưu tập tư nhân giấu tên với giá 39,505 triệu franc Thụy Sĩ (43,8 triệu USD), bao gồm cả thuế và phí.

Ông Max Fawcett nhấn mạnh với mức giá gần 2,5 triệu USD/carat, đây đã trở thành cuộc đấu giá trang sức đắt nhất thế giới trong năm nay. Trong lịch sử, đây là cuộc đấu giá trang sức đắt thứ 10.

Những viên kim cương xanh rực rỡ nặng hơn 10 carat là đặc biệt hiếm. Kể từ khi nhà đấu giá Christie's được thành lập vào năm 1766, chỉ có 3 viên như vậy được đem ra bán trong 13 năm qua. Một trong số này là Oppenheimer Blur, được bán với giá 57,5 triệu USD trong phiên đấu giá năm 2016, và đây cũng là viên kim cương duy nhất Christie's bán với giá cao hơn Bleu Royal.

Trong một cuộc đấu giá khác hôm 6/11, Christie đã bán chiếc đồng hồ đeo tay Rolex mà Marlon Brando đeo trong phim Apocalypse Now năm 1979 với giá hơn 4,5 triệu franc Thụy Sĩ (gần 5 triệu USD). Nam diễn viên đã khắc chữ ký của mình ở mặt sau để phòng nguy cơ bị rơi trong lúc quay phim. Hai năm trước, chiếc đồng hồ đã được bán đấu giá với giá 2 triệu franc Thụy Sĩ.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Tiền Phong)