Sức khỏe

Vụ viêm ruột thừa cắt buồng trứng: Ê-kíp bác sĩ nói vì lợi ích người bệnh

Sau khi phát hiện tai vòi đang sưng to và chứa nhiều mủ, ê-kíp bác sĩ mổ quyết định cắt vì sức khỏe của người bệnh.

Chiều 16/7, trao đổi với Người Đưa Tin, Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Sở Y tế đã làm việc với ê-kíp bác sĩ mổ và phía bệnh viện, bước đầu đã có báo cáo của toàn bộ ê-kíp và hội đồng chuyên môn.

Bác sĩ Chính cho biết thêm, bệnh nhân Lê Thị T., (SN 1988, ngụ Tp.Dĩ An) vào viện lúc 15h ngày 11/7/2023 do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (BV Hồng Ngọc) chuyển viện với chẩn đoán theo dõi Viêm ruột thừa cấp.

Người nhà bệnh nhân bức xúc kéo tới bệnh viện - Ảnh cắt clip.

Phía BV Hồng Ngọc thực hiện các bước cấp cứu, chuẩn đoán xử trí thuốc, xét nghiệm cận lâm sàng… sau đó chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (BV Bình Dương).

Khoảng 16h, bác sĩ ngoại Tổng Hợp khám thì cho thấy bệnh nhân tỉnh táo, da niêm hồng, sinh hiệu ổn, tim đều, phổi trong. Bụng mềm đau hố chậu phải, có phản ứng thành bụng vùng hố chậu phải.

Với tình trạng đau bụng của bệnh nhân kết hợp với các xét nghiệm Cận lâm sàng được BS chẩn đoán: Viêm ruột thừa cấp nên giải thích với bệnh nhân và người nhà làm thủ tục báo mổ.

Trong quá trình trên, các bác sĩ phát hiện ruột thừa kích thước bình thường, không sung huyết, nhưng thấy tai vòi (bên phải, là phần dẫn trứng vào tử cung) dính vào hố chậu sưng to đang chảy mủ từ loa vòi, ê-kíp trực mổ đã mời bác sĩ khoa Sản vào xử trí tiếp.

Phía BV Bình Dương tường trình rằng, Bác sĩ khoa Sản khi vào thì thấy tầng trên ổ bụng vùng dưới gan có nhiều dải viêm dính dạng Chlamydia, tử cung hồng, kích thước bình thường.

Phần tai vòi sưng to viêm đỏ chảy mủ từ loa vòi, viêm dính vào hố chậu, buồng trứng bình thường.

Tại thời điểm này, bác sĩ liên lệ ngay với người nhà qua số điện thoại được thân nhân khai trong hồ sơ bệnh án để thông tin về tình trạng bệnh và phương án phẫu thuật nhưng không liên lạc được. Cũng đã phát loa thông báo nhưng không nhận được phản hồi.

Trong tình huống này, vì lợi ích sức khỏe của người bệnh không thể gây mê kéo dài nên Bác sĩ khoa Sản quyết định xử trí cắt tai vòi đang sưng to và chứa nhiều mủ để điều trị triệt để tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân, đồng thời bảo tồn buồng trứng 2 bên.

Sau mổ bệnh nhân được chuyển xuống khoa Sản tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, da niêm hồng, không sốt, bụng mềm bớt đau, vết mổ khô, tiêu tiểu bình thường.

Bác sĩ CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi tình hình sức khoẻ bệnh nhân T.

Bác sĩ Huỳnh Minh Chín cho biết, ê-kíp bác sĩ đã bị yêu cầu rút kinh nghiệm, kíp trực nên giải thích kỹ trước và trong, sau phẫu thuật kịp thời cho người nhà, tránh gây những hiểu lầm không hay cho người nhà cũng như bệnh nhân. Nếu không liên hệ được người nhà phải báo bác sĩ trực lãnh đạo bệnh viện để có hướng xử trí thích hợp.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế đã đến bệnh viện thăm hỏi bệnh nhân. Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt. Hiện, các bác sĩ cũng đang chăm sóc bệnh nhân T., nếu phục hồi nhanh thì chị T., sẽ được xuất viện sớm.