Thế giới

Video: UAV Lancet Nga lần đầu phá hủy hệ thống phòng không Tây Ban Nha ở Ukraine

Thêm một hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp cho Ukraine trở thành mục tiêu bị máy bay không người lái (UAV) tự sát Lancet của Nga phá hủy.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, UAV  Lancet của Nga gây chú ý đặc biệt nhờ khả năng loại bỏ các phương tiện vũ khí hạng nặng mà phương Tây cung cấp cho Ukraine với một đòn tấn công duy nhất.

Những khí tài bị UAV Lancet phá hủy gồm xe tăng T-72, xe tăng Leopard 2, xe tăng hạng nhẹ AMX-10 RC, lựu pháo M777, pháo tự hành Paladin, pháo tự hành CAESAR cùng nhiều tổ hợp phòng khôngvà các loại vũ khí khác.

Hôm 23/7, trang mạng Nga topwar.ru đăng video quay cảnh hệ thống phòng không Skyguard Aspide do Tây Ban Nha cung cấp bị UAV Lancet đánh trúng. Video sau đó được nhiều kênh truyền thông Nga đăng tải lại.

UAV Lancet tập kích đài radar của hệ thống phòng không Aspide.

Theo topwar.ru, video quay cảnh UAV Lancet phá hủy một đài radar của hệ thống phòng không Aspide. Video sau đó quay sang cảnh thứ hai, cho thấy một UAV Lancet khác phá hủy xe phóng tên lửa phòng không của hệ thống Aspide, dù binh sĩ Ukraine đã khéo léo che giấu xe phóng trong rừng. UAV Lancet đánh trúng xe phóng tên lửa gây ra vụ nổ lớn được quan sát từ một UAV khác.

Trang mạng Nga cho biết, cuộc tập kích bằng UAV Lancet được quân đội Nga thực hiện tại một khu vực ở vùng Kherson, miền nam Ukraine.

Đây được coi là tổn thất đáng kể với quân đội Ukraine vì hệ thống phòng không Aspide được đánh giá là tổ hợp tương đối tinh vi. Ngoài ra, Ukraine đã nhiều lần hối thúc phương Tây gửi thêm vũ khí phòng không vì sự áp đảo của Nga trên bầu trời.

Đây cũng dường như là tổ hợp phòng không Aspide đầu tiên được xác nhận bị phá hủy ở Ukraine. Tây Ban Nha đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không Aspide vào cuối năm ngoái.

UAV Lancet phá hủy một xe phóng tên lửa phòng không Aspide được binh sĩ Ukraine giấu trong rừng.

Skyguard Aspide là hệ thống phòng không tầm ngắn, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa trên không tầm thấp. Hệ thống do Italia sản xuất, được Tây Ban Nha đặt mua từ những năm 1985.

Tây Ban Nha cung cấp hệ thống phòng không này cho Ukraine để đối phó với các mối đe dọa từ UAV Shahed của Nga. Tuy nhiên, hệ thống này được thiết kế để phóng các tên lửa đánh chặn nặng 230kg, tỏ ra không phù hợp để ngăn chặn UAV Lancet.

Hệ thống phòng không Aspide được Tây Ban Nha cung cấp cho Ukraine vào cuối năm ngoái.

UAV Lancet nặng khoảng 12kg, tầm hoạt động 40km. Truyền thông Nga cho biết, mỗi UAV Lancet có giá khoảng 35.000 USD.

Đăng Nguyễn - Topwar.ru