Cộng đồng mạng

Video: Rùng mình cảnh trăn gấm nuốt chửng con bò hơn 200kg

Hình ảnh mọi người kéo nhau ra xem trăn đang ăn thịt một con bò trưởng thành quả thực nguy hiểm.

Video: Rùng mình cảnh tượng dân chúng kéo nhau ra xem trăn gấm nuốt chửng con bò hơn 200kg:

Trăn gấm là loài bò sát dài nhất thế giới, kích thước có thể đạt 6-7m. Trên thân trăn thường có các đường xám đen nối nhau tạo thành dạng mắt dưới nổi trên nền màu vàng nâu. Loài động vật này có khả năng bơi lội rất giỏi, chủ yếu hoạt động về đêm. Thức ăn của chúng gồm các loài thú nhỏ và chim.

Thế nhưng, trăn cũng không phải tay mơ khi không bao giờ bỏ qua những con thú cỡ đại.

Không có tứ chi, rắn không thể giữ cố định thức ăn hoặc đẩy thức ăn xuống thực quản, rắn cũng không thể dùng răng để xé thịt và nhai, chúng buộc phải nuốt chửng toàn bộ con mồi.

Camera cá nhân của một người đã ghi lại toàn bộ cảnh con trăn gấm đang ra sức nuốt nốt phần chân của một con bò trưởng thành ước tính khoảng 200kg.

Mặc dù là loài động vật không có độc nhưng với tuyệt chiêu siết chặt làm gãy xương đối thủ cùng chiếc miệng có thể mở rộng 180 độ, trăn gấm thật sự là một sát thủ đáng gờm của đầm lầy.

Sau khi khiến con bò chảy máu nội tạng và ngạt thở, trăn gấm từ từ tiến đến gần, há miệng nuốt chiếc đầu của con bò mà không sợ 2 chiếc sừng nhọn hoắt của nó có thể đâm thủng bụng. Thân mình của con trăn căng cực đại khiến người xem rùng mình tự hỏi liệu rằng chúng có bị rách da khi ăn hết 1 con bò hay không!

Với kích thước khủng của con mồi, trăn gấm đã rất vất vả mới có thể tiêu hóa hết.

Tuy nhiên, đáng sợ hơn là có nhiều người chủ quan đến gần con trăn để theo dõi cuộc chiến sinh tồn này mà không hề biết rằng hành động ấy thật sự nguy hiểm.

Máu của động vật là mùi hương đánh thức khứu giác của trăn, sẽ đáng sợ nếu một con trăn có kích thước lớn đang ở gần!

Sau khi ngoạm mồi nuốt trọn con bò, bước tiếp theo trăn làm là đẩy con bò dọc theo đường tiêu hóa. Chất dịch ở dạ dày giúp rắn phân hủy các mô. Khi ăn con mồi nhỏ, trăn có thể dùng hàm đẩy giun hoặc chuột xuống đường tiêu hóa, chúng sử dụng xương ở đầu và hàm để dồn con mồi xuống bụng.

Sau nhiều giờ đồng hồ, bộ dạng của con trăn trông thật đáng sợ với thân mình to không tưởng, nó mở miệng ngáp một hơi thật dài sau đấy trườn về tổ.

Sự đa dạng về kích thước và hình dáng con mồi cùng độ mở hàm của trăn khiến giới nghiên cứu không thể biết chắc đâu là động vật lớn nhất mà trăn có thể nuốt được. 

Minh Anh (Tổng hợp)