Cộng đồng mạng

Video: Ngơ ngác trước vẻ đẹp ngoài hành tinh từ vải được làm từ kim cương

Chỉ dành cho giới siêu giàu, loại vải độc quyền được dệt từ bột kim cương siêu nhỏ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì độ xa xỉ.

Clip ngơ ngác trước vẻ đẹp ngoài hành tinh từ vải được làm từ kim cương:

Không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới siêu giàu có những món đồ khiến nhiều người ngưỡng mộ và ao ước.

Để phục vụ cho tầng lớp "tiêu tiền không cần nhìn giá", nhà sản xuất vải cao cấp Scabal của Bỉ đã trình làng một loại vải xa xỉ làm từ kim cương lấp lánh và vô cùng thoải mái khi mặc.

Diamond Chip là loại vải độc quyền được dệt từ bột kim cương siêu nhỏ.

Điều làm nên sự xa xỉ cỉa loại vải này không chỉ đến từ nguyên liệu mà còn đến từ quy trình chế tạo được bảo mật chặt chẽ.

Sự xuất hiện của Diamond Chip đã thu hút sự chú ý của giới siêu giàu trên khắp thế giới và tạo ra một xu hướng sản xuất các loại vải kết hợp với các chất liệu siêu đắt đỏ như vàng 24K, vàng trắng platinum hay các loại đá quý khác.

Để tạo ra vải Diamond Chip, công ty Scabal của Bỉ, nơi sản xuất hầu hết các loại vải xa xỉ trên thế giới, có nhà máy tại Huddersfield (Anh), đã pha trộn len merino Super 150s với lụa và bột kim cương.

Không chỉ có nhiệt độ tùy thuộc vào môi trường, các sản phẩm được may từ vải Diamond Chip còn tỏa sáng lấp lánh một cách riêng biệt.

Hiện 1 mét vải Diamond Chip được bán với giá 735 USD (hơn 17 triệu VNĐ).

Để may một chiếc bikini 2 mảnh, chủ nhân của nó phải bỏ ra ít nhất 10.000 USD (tương đương 230 triệu đồng).

Hiện nay, Diamond Chip hiện vẫn đứng đầu bảng xếp hạng các loại vải xa xỉ dù Scabal đã cho ra đời những loại vải cao cấp khác, được sản xuất từ đá thạch anh của Kim Tự Tháp, vàng hay Platinum.

Các thợ may được may loại vải này phải có ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm trong nghề bởi nếu một mũi chỉ sai có thể “đi” ngay mét vải đắt đỏ.

Đại diện của Diamond Chip cho hay: "Chỉ có một số lượng khách hàng rất nhỏ đặt mua loại vải này. Đã có một cặp vợ chồng đến từ Saudi Arabia và 2 người khác đến từ New York sở hữu nó. Họ đều là những khách hàng giàu có, đeo những chiếc đồng hồ trị giá khoảng 100.000 Bảng Anh. Tâm lý của những vị khách này là họ muốn được trải nghiệm những đồ dùng đắt tiền nhất".

Đoàn Thanh (Tổng hợp)