Tiêu điểm thế giới

Video Mỹ đánh chặn máy bay cảm tử tấn công Đại sứ quán: Bầu trời Baghdad rực lửa

Một máy bay không người lái mang đầy chất nổ đã bị hệ thống phòng thủ C-RAM của Mỹ đánh chặn khi nó đến gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Sáng sớm ngày 6/7, một máy bay không người lái mang đầy chất nổ đã bị hệ thống C-RAM đặt tại căn cứ Union 3 bắn hạ. Máy bay cảm tử này bị bắn hạ khi nó đến gần Đại sứ quán Mỹ ở Khu vực xanh của Baghdad.

Hình ảnh trong video được công bố cho thấy, loạt đạn phát sáng và tiếng nổ phát ra ầm ầm khi hệ thống phòng thủ C-RAM của Mỹ được khai hoả. Có vẻ như, đạn được bắn đi liên tục với số lượng lớn.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái được báo cáo chỉ sau vài giờ cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Mỹ. Ít nhất 3 quả rocket đã được bắn vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar của Iraq, ngày 5/7.

Đại tá Wayne Marotto, phát ngôn viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, cho biết các cuộc tấn công không gây thiệt hại về người. Các thiệt hại về vật chất của căn cứ vẫn đang được đánh giá, ông cho biết thêm.

Tháng 4, một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ đã tấn công trụ sở chính của liên quân do Mỹ dần đầu tại Iraq. Mục tiêu nằm trong khu vực quân sự của sân bay Erbil, thủ phủ của người Kurd ở Iraq.

Tháng 5, một máy bay không người lái chứa đầy chất nổ cũng đã tấn công căn cứ không quân Ain Al-Asad, nơi có sự hiện diện của quân đội Mỹ.

Ngày 9/6, ba máy bay không người lái chứa đầy chất nổ cũng đã nhắm mục tiêu vào sân bay Baghdad, nơi binh lính Mỹ cũng được triển khai. Một trong ba chiếc máy bay này đã bị quân đội Iraq đánh chặn.

Mỹ đặc biệt lo ngại về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Gần đây, Mỹ đã treo thưởng 3 triệu USD cho việc cung cấp thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của họ ở Iraq.

Ngày 5/7, căn cứ quân sự Ain al-Asad của Mỹ ở tỉnh Anbar của Iraq đã bị tấn công bằng rocket.

Không nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bắn rocket và máy bay không người nhằm vào căn cứ Mỹ. Nhưng, phía Mỹ cáo buộc các phe phái được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả các Đơn vị Huy động Phổ biến của Iraq đứng sau các cuộc tấn công này. Ngày 27/6, Mỹ cũng đã thực hiện cuộc không kích vào các vị trí của Đơn vị Huy động Phổ biến khiến 4 tay súng thiệt mạng.

Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh triển khai một loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở được sử dụng bởi 2 lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria là Kata’ib Hezbollah và Kata’ib Sayyid al-Shuhada.

Mỹ cho biết, cuộc không kích có ý nghĩa như một “biện pháp răn đe” đối với những kẻ có ý định tấn công trong tương lai. Tuy nhiên, Baghdad đã lên án cuộc không kích của Mỹ và cáo buộc đây là “sự vi phạm trắng trợn và không thể chấp nhận” đối với chủ quyền quốc gia của mình. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Baghdad lên án Mỹ, trong suốt 18 chiếm đóng những lời lên án tương tự đã được phát đi nhiều lần.

Với Mỹ, cuộc không kích như một “biện pháp răn đe” đã không thể răn đe. Bằng chứng là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử diễn ra vào sáng sớm nay.

HOÀ AN (Theo SF)